Cà Mau cần 1.400 tỷ đồng để di dời dân ven đê biển Tây

Diệp Phong - Lý Của (VTV9)Cập nhật 08:03 ngày 12/08/2019

Tỉnh Cà Mau huy động lực lượng gia cố chân đê biển Tây bị sạt lở. (Ảnh: Báo Nhân dân điện tử)

VTV.vn - Đợt sóng cao bất thường tràn qua đê biển Tây vào ngày 3/8 vừa qua đã gây thiệt hại cho tỉnh Cà Mau lên đến 32 tỷ đồng.

Tuy nhiên, đó chỉ là những thống kê sơ bộ. Để khắc phục hậu quả và di dời hàng nghìn hộ dân sống ven biển Tây vào các khu tái định cư, tỉnh Cà Mau kiến nghị Chính phủ hỗ trợ 1.400 tỷ đồng. Trước mắt, địa phương đề nghị hỗ trợ 140 tỉ đồng từ nguồn dự phòng ngân sách Trung ương nhằm thực hiện khẩn cấp dự án đầu tư hạ tầng tái định cư, di dời hơn 800 hộ sống trong rừng phòng hộ ngoài đê biển. Về lâu dài, địa phương kiến nghị Trung ương hỗ trợ hoàn thiện hơn 30 khu tái định cư để di dời dứt điểm những hộ dân sống trong vành đai nguy hiểm, nhất là hộ dân di cư tự do từ nơi khác đến.

Đợt sóng cao đột ngột vừa qua đã gây ngập, tốc máy và sập hoàn toàn gần 3.000 căn nhà của người dân ven biển Tây, tỉnh Cà Mau.


Cà Mau “căng mình” bảo vệ đê biển Tây Cà Mau “căng mình” bảo vệ đê biển Tây

VTV.vn - Liên quan đến tình hình sạt lở đê biển Tây tại tỉnh Cà Mau, hiện các lực lượng vẫn đang rất nỗ lực để gia cố những tuyến đê có nguy cơ bị vỡ.


* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Giữ đam mê chế tác đàn ghi ta ở phố biển

VTV.vn - Cây đàn ghi ta, tiếng đàn ghi ta- có lẽ đã quá quen thuộc với mọi người. Nhưng, không phải ai cũng tận mắt nhìn thấy đàn ghi ta được làm ra như thế nào.