Cà Mau cảnh báo cháy rừng cấp cực kỳ nguy hiểm

VTV9Cập nhật 17:26 ngày 04/03/2020

VTV.vn - Chi cục Kiểm lâm tỉnh Cà Mau cho biết, tính đến ngày hôm qua 3/3, đã có gần 27.000 ha rừng U Minh Hạ và rừng trên các cụm đảo dự báo cháy cấp V - cấp cực kỳ nguy hiểm.

Đây cũng là cấp cảnh báo cháy cao nhất trong thang cảnh báo nguy cơ cháy rừng, nguy cơ cháy có thể xảy ra bất cứ lúc nào.

Ngoài 27.000 ha rừng đang dự báo cháy cấp V, toàn tỉnh Cà Mau còn có 16.000 ha rừng tràm U Minh Hạ và rừng cụm đảo cũng đang dự báo cháy cấp IV - cấp nguy hiểm. Dù đã lên phương án từ trước nhưng các chủ rừng đang lo vì lượng nước dưới các kênh đang bốc hơi khá nhanh.

Nếu nắng nóng liên tục như hiện nay thì khoảng một tháng nữa, một số trục kênh chính sẽ cạn nước, gây khó khăn cho việc đi lại và chữa cháy nếu chẳng may xảy ra sự cố cháy rừng./.

Tăng cảnh báo cháy cấp cao nhất ở rừng tràm Cà Mau Tăng cảnh báo cháy cấp cao nhất ở rừng tràm Cà Mau

VTV.vn - Hơn 60% diện tích rừng của tỉnh Cà Mau (trên 26.400ha) đang ở dự báo cháy cấp 5, cấp cực kỳ nguy hiểm, so với gần 2 tuần trước diện tích đã tăng lên gần gấp đôi.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Giữ đam mê chế tác đàn ghi ta ở phố biển

VTV.vn - Cây đàn ghi ta, tiếng đàn ghi ta- có lẽ đã quá quen thuộc với mọi người. Nhưng, không phải ai cũng tận mắt nhìn thấy đàn ghi ta được làm ra như thế nào.