Cà Mau khó khăn khi di dời hộ dân sinh sống ngoài đê biển Tây

VTV9Cập nhật 10:37 ngày 28/08/2019

VTV.vn - Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau đã thống nhất chủ trương di dời các hộ dân sinh sống ngoài đê biển Tây vào 2 khu tái định cư. Tuy nhiên quá trình thực hiện gặp nhiều khó khăn.

Hiện trên địa bàn huyện U Minh có 122 hộ dân sinh sống ven đê và trong khu vực rừng phòng hộ đê biển Tây cần di dời. Tuy nhiên, tại 2 khu tái định cư Vàm kênh Lung Ranh và Hương Mai chỉ còn khoảng 36 nền chỉ có thể bố trí cho những hộ có hoàn cảnh khó khăn, không nơi ở mới. Bên cạnh việc bố trí chỗ ở thì việc tạo sinh kế cho những hộ này là điều các ngành chức năng quan tâm. Bởi hầu hết người dân nơi đây chủ yếu sinh sống bằng nghề đánh bắt ven bờ.

Nhiều năm qua, Cà Mau đã sắp xếp, bố trí lại dân cư ven rừng, ven biển. Do thiếu quỹ đất và nguồn vốn nên địa phương chỉ mới bố trí được hơn 1.500 hộ. Lộ trình tới năm 2025, địa phương cần khoảng 1.400 tỷ đồng để di dời thêm gần 4.800 hộ vào sinh sống ổn định ở các cụm, tuyến dân cư mới. Trước mắt, địa phương kiến nghị Trung ương hỗ trợ hơn 622 tỷ đồng để triển khai thực hiện 12 dự án di dân khẩn cấp./.

Cà Mau cần 1.400 tỷ đồng để di dời dân ven đê biển Tây Cà Mau cần 1.400 tỷ đồng để di dời dân ven đê biển Tây

VTV.vn - Đợt sóng cao bất thường tràn qua đê biển Tây vào ngày 3/8 vừa qua đã gây thiệt hại cho tỉnh Cà Mau lên đến 32 tỷ đồng.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Giữ đam mê chế tác đàn ghi ta ở phố biển

VTV.vn - Cây đàn ghi ta, tiếng đàn ghi ta- có lẽ đã quá quen thuộc với mọi người. Nhưng, không phải ai cũng tận mắt nhìn thấy đàn ghi ta được làm ra như thế nào.