Các bộ ngành đang tích cực triển khai nghiên cứu vaccine ngừa dịch tả heo Châu Phi

Lê Phượng (VTV9)Cập nhật 15:12 ngày 26/06/2019

Việc nghiên cứu vaccine ngừa dịch tả heo Châu Phi đang có dấu hiệu tích cực. Bộ Nông nghiệp và phát triển Nông thôn Việt nam và Ủy Ban Khoa học công nghệ Môi trường của Quốc hội đã đánh giá như vậy khi làm việc và khảo sát tại các tỉnh phía Nam vào sáng 26/6.

VTV.vn - Việc nghiên cứu vaccine ngừa dịch tả heo Châu Phi đang có dấu hiệu tích cực. Đây là đánh giá của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam.

Hiện bộ Nông nghiệp phối hợp cùng Bộ Khoa học công nghệ, Bộ Y tế đã có đề cương chi tiết một loạt các đề tài như: 3 đề tài độc lập, 2 đề tài cấp quốc gia, 3 đề tài cấp bộ để triển khai nghiên cứu. Bộ Nông nghiệp đã triển khai cho Chi cục Thú y vùng 6, các công ty vaccine chủ động triển khai ngay các nghiên cứu để chuyển giao ngay khi có kết quả. Bộ Nông nghiệp cũng yêu cầu các đơn vị phải có các bước nghiên cứu bài bản khi triển khai các đề tài nghiên cứu khoa học về vaccine phòng chống dịch tả heo Châu Phi.

Nghiên cứu vaccine tả lợn châu Phi đã có kết quả bước đầu Nghiên cứu vaccine tả lợn châu Phi đã có kết quả bước đầu

VTV.vn - Thông tin này được đưa ra tại Hội nghị bàn một số giải pháp nhằm ổn định, thúc đẩy phát triển chăn nuôi lợn do Bộ NN&PTNT tổ chức ngày 13/6.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Giữ đam mê chế tác đàn ghi ta ở phố biển

VTV.vn - Cây đàn ghi ta, tiếng đàn ghi ta- có lẽ đã quá quen thuộc với mọi người. Nhưng, không phải ai cũng tận mắt nhìn thấy đàn ghi ta được làm ra như thế nào.