Các điểm du lịch ở Khánh Hòa chấp hành quy định kinh doanh bia rượu

Thanh Nhã - Duy Hoàng (VTV9)Cập nhật 06:50 ngày 04/01/2020

VTV.vn - Để tránh vi phạm quy định mới trong Luật Phòng chống tác hại rượu bia, người kinh doanh tại tỉnh Khánh Hòa sẵn sàng tiếp nhận quy định về kinh doanh rượu bia.

Thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa là thành phố du lịch. Do đó, việc mua bán và sử dụng rượu bia tại những nơi công cộng là điều không thể tránh khỏi. Bến tàu Cầu Đá, thành phố Nha Trang là nơi mỗi ngày có hàng nghìn lượt du khách qua lại. Đây là khu vực công cộng nên không được uống rượu bia nhưng vẫn được kinh doanh mặt hàng này. Do đó, du khách chỉ được mua nhưng không sử dụng tại chỗ.

Mặc dù Luật Phòng chống tác hại của rượu bia mới có hiệu lực từ ngày 1/1/2020, phần lớn người kinh doanh tại bến tàu Cầu Đá đã nắm được những quy định trong luật mới này. Điều đáng mừng nhất là họ đã ý thức được tác hại của rượu bia và sẵn sàng chấp hành những quy định về kinh doanh rượu, bia.

Người dân đã có ý thức tốt trong việc chấp hành các quy định về kinh doanh, sử dụng rượu bia theo Luật Phòng chống tác hại của rượu bia. Tuy nhiên, để thi hành nghiêm túc những quy định trong luật này, cần phải có sự kiểm tra, giám sát và xử lý của cơ quan chức năng. Nguyên nhân là do đây là đạo luật được đánh giá khó thực thi vì thói quen sử dụng rượu bia của người Việt Nam.


Đà Nẵng: Ngày đầu luật phòng chống rượu, bia có hiệu lực Đà Nẵng: Ngày đầu luật phòng chống rượu, bia có hiệu lực

VTV.vn - Sau khi Luật phòng chống tác hại của rượu, bia chính thức có hiệu lực vào ngày 01/01/2020, nhiều vấn đề bất cập đã xảy ra trên địa bàn thành phố Đà Nẵng.


* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Giữ đam mê chế tác đàn ghi ta ở phố biển

VTV.vn - Cây đàn ghi ta, tiếng đàn ghi ta- có lẽ đã quá quen thuộc với mọi người. Nhưng, không phải ai cũng tận mắt nhìn thấy đàn ghi ta được làm ra như thế nào.