Cận Tết Âm lịch, lợn nhập lậu ồ ạt qua biên giới

Đặng Công (VTV9)Cập nhật 21:18 ngày 04/01/2020

VTV.vn - Tại biên giới Tây Nam, việc buôn lậu lợn từ Campuchia theo đường mòn lối mở đã xuất hiện. Dịp cận Tết Nguyên đán Canh Tý, tình trạng buôn lậu lợn có dấu hiệu gia tăng.

Sông Sở Hạ chảy qua địa bàn huyện Tân Hồng, tỉnh Đồng Tháp tiếp giáp tỉnh Prey Veng, Campuchia. Từ bên kia sông, lợn được tập kết xuống phà, xâm nhập qua biên giới. Theo Bộ đội biên phòng tỉnh Đồng Tháp, từ tháng 11/2019, các đơn vị đã phát hiện 2 vụ với khoảng 40 con lợn được vận chuyển trái phép qua biên giới.

Còn tại tỉnh An Giang, từ tháng 10/2019, các lực lượng đã xử lý 16 vụ vận chuyển lợn nhập lậu không rõ nguồn gốc với trên 400 con. Theo nhận định của lực lượng chức năng, buôn lậu lợn dịp cận Tết Nguyên đán Canh Tý sẽ gia tăng.

Mới đây, tỉnh An Giang đã đề nghị Cục Thú y thẩm định để tiến hành công bố hết dịch tả lợn châu Phi. Ở tỉnh Đồng Tháp, trong nhiều tuần qua dịch bệnh đã không còn xuất hiện. Hiện hai địa phương này đang cử nhiều lực lượng tuần tra nơi biên giới bởi nguy cơ lây nhiễm dịch bệnh sẽ rất lớn với lợn nhập lậu vào nội địa, ảnh hưởng đến việc tái đàn sau này.


Long An xuất hiện tình trạng nhập lậu lợn từ Campuchia Long An xuất hiện tình trạng nhập lậu lợn từ Campuchia

VTV.vn - Gần đây, trên địa bàn tỉnh Long An đã xuất hiện tình trạng nhập lậu lợn từ Campuchia vào nội địa với số lượng hàng chục con.


* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Giữ đam mê chế tác đàn ghi ta ở phố biển

VTV.vn - Cây đàn ghi ta, tiếng đàn ghi ta- có lẽ đã quá quen thuộc với mọi người. Nhưng, không phải ai cũng tận mắt nhìn thấy đàn ghi ta được làm ra như thế nào.