Cần Thơ khắc phục hiểm họa từ các trụ điện giữa đường

Diệp Phong (VTV9)Cập nhật 16:50 ngày 31/08/2019

VTV.vn - Sau khi VTV9 phản ánh, ngành chức năng huyện Thới Lai TP. Cần Thơ đã vào cuộc và đang thực hiện di dời các trụ điện nằm giữa đường cho người dân đi lại thuận tiện.

Theo lãnh đạo Điện lực Thới Lai, tuyến đường giao thông Trà Vơ Lớn do Ban quản lý dự án huyện Thới Lai làm chủ đầu tư. Việc di dời trụ điện là đơn vị này thuê tư vấn và thiết kế bên ngoài thực hiện. Điện lực chỉ hỗ trợ cắt điện.

Thực tế việc di dời hệ thống điện đã được Ủy ban nhân huyện Thới Lai phê duyệt từ đầu tháng 10 năm 2018. Giải thích việc chậm trễ triển khai, chủ đầu tư cho rằng: "Khi mình thi công mình phải lập phương án mình mới bố trí vốn. Với lại muốn di dời điện mình phải xin ý kiến của Điện lực, khi Điện lực đồng ý thì chủ đầu tư mới di dời các trụ điện".

Người dân cho rằng cách giải thích đó không thuyết phục. Việc khảo sát xây dựng phương án di dời trụ điện đã được thực hiện xong trước khi khởi công đường giao thông. Đến nay tuyến đường đã hoàn thành được 4 tháng, các đơn vị mới di dời được khoảng 50% trong tổng số 20 trụ điện nằm giữa đường.

Các trụ điện sẽ được di dời, trả lại sự thông thoáng, an toàn cho người tham gia giao thông. Thế nhưng, người dân mong rằng ngành chức năng có trách nhiệm hơn, để những câu chuyện dở khóc dở cười như thế không còn tái diễn./.

Hàng chục trụ điện bẫy người đi đường Hàng chục trụ điện bẫy người đi đường

VTV.vn - Đường giao thông Trà Vơ thuộc xã Tân Thạnh, huyện Thới Lai, thành phố Cần Thơ có đến hàng chục trụ điện nằm giữa án ngữ đường như bẫy người đi lại.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Giữ đam mê chế tác đàn ghi ta ở phố biển

VTV.vn - Cây đàn ghi ta, tiếng đàn ghi ta- có lẽ đã quá quen thuộc với mọi người. Nhưng, không phải ai cũng tận mắt nhìn thấy đàn ghi ta được làm ra như thế nào.