Cần Thơ: Sức mua hoa kiểng, trái cây giảm trong ngày cuối năm

Đặng Công (VTV9)Cập nhật 20:36 ngày 24/01/2020

(Ảnh minh họa: Báo Người đưa tin)

VTV.vn - Sức mua sắm ở TP Cần Thơ trong ngày 30 Tết đã giảm khá nhiều, nhất là hoa kiểng, trái cây. Nhiều thương lái, người bán phải giảm giá xả hàng để kịp về quê ăn Tết.

Tại chợ hoa ở bờ hồ Xáng Thổi, quận Ninh Kiều, hoa vạn thọ loại lớn còn khoảng 100.000 đồng/cặp. Cúc mâm xôi giá 100.000 - 150.000 đồng/cặp. Cúc Đài Loan loại chậu lớn còn khoảng 200.000 đồng/cặp. Tất cả đều giảm giá hơn một nửa so với vài ngày trước. Tuy nhiên, người mua khá ít.

Đến chiều 30 Tết, một số thương lái vẫn còn khá nhiều hoa. Bà con cho biết, do vào những ngày trước bán được giá tương đối cao nên dù chiều 30 Tết giá bán thấp hoặc phải chở hoa về nhà, họ cũng không bị thua lỗ. Đến 16h, một số người chưa bán hết hoa đã chấp nhận chở về nhà.

Chung tình cảnh hạ giá nhưng ít người mua là dưa hấu. Nếu như hôm trước, một cặp dưa hấu có giá khoảng 200.000 đồng,giờ chỉ còn 100 ngàn đồng. Tuy nhiên, có ít người hỏi mua hay trả giá.


Làng hoa Sa Đéc tấp nập mua bán hoa, kiểng dịp Tết Làng hoa Sa Đéc tấp nập mua bán hoa, kiểng dịp Tết

VTV.vn - Những ngày này, làng hoa Sa Đéc (Đồng Tháp) đang bước vào thời điểm tất bật nhất trong năm.


* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Giữ đam mê chế tác đàn ghi ta ở phố biển

VTV.vn - Cây đàn ghi ta, tiếng đàn ghi ta- có lẽ đã quá quen thuộc với mọi người. Nhưng, không phải ai cũng tận mắt nhìn thấy đàn ghi ta được làm ra như thế nào.