Cẩn trọng khi điều trị các vết thương hở bằng phương thuốc dân gian

Đặng Công- Nhật Di (VTV9)Cập nhật 10:35 ngày 06/01/2021

VTV.vn - Mới đây, một người đàn ông ở tỉnh Bạc Liêu đã suýt mất mạng vì dùng mật ong và gừng đắp vào vết thương bị cua kẹp.

Trong dân gian, mật ong trộn với gừng giã nhuyễn được xem là vị thuốc có tính sát khuẩn, giúp các vết thương mau lành. Tuy nhiên, việc sử dụng phương thuốc này cũng gây nên những hậu quả khó lường. 4 ngày trước, ông Võ Văn Lai ngụ Tp. Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu chẳng may bị cua kẹp vào chân gây vết thương khá sâu. Theo dân gian, ông lấy gừng giã nhuyễn, trộn với mật ong rồi đắp vào vết thương cầm máu. Nhưng chỉ 1 ngày sau, chân sưng to, ông rơi vào trạng thái mê man.

48 giờ lọc máu liên tục ở Bệnh viện đa khoa trung ương Cần Thơ, ông Lai đã tỉnhtáo, sức khoẻ ổn định. Gia đình ông Lai cho biết, lâu nay vẫn dùng mật ong và gừng đắp vào vết thương hở. Chẳng ai ngờ, lần đắp thuốc này này lại suýt cướp đi mạng của người thân. Các bác sỹ cho biết: Khi bị cua kẹp, bệnh nhân không vệ sinh vết thương mà dùng gừng và mật ong đắp vào. Các mô dập nát hoại tử, gây nhiễm trùng máu. Để tránh xảy ra những trường hợp tương tự, bệnh nhân cần phải vệ sinh sạch sẽ vết thương bằng các loại thuốc chuyên dụng.

Các bác sỹ cũng khuyến cáo người dân khi bị thương nên đến cơ sở y tế để được vệ sinh đúng cách. Không dùng các loại thuốc dân gian hoặc mật ong bôi lên vết thương. Nếu không may dùng phải mật ong kém chất lượng, các loại hoá chất độc hại sẽ theo vết thương đi vào cơ thể ảnh hưởng đến tính mạng./.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

Giữ đam mê chế tác đàn ghi ta ở phố biển

VTV.vn - Cây đàn ghi ta, tiếng đàn ghi ta- có lẽ đã quá quen thuộc với mọi người. Nhưng, không phải ai cũng tận mắt nhìn thấy đàn ghi ta được làm ra như thế nào.