Cẩn trọng với sản phẩm thẻ đeo chống virus

Đức Hạnh (VTV9)Cập nhật 14:24 ngày 22/02/2020

VTV.vn - Thực hư công dụng của thẻ chống virus, sản phẩm có chống được virus hay không hay chỉ là chiêu trò đánh vào tâm lí hoang mang, lo lắng của người dân.

Khi mà virus nCoV-19 vẫn chưa tìm ra vaccin phòng ngừa thì tại TP.HCM, sản phẩm thẻ đeo chống virus đang được quảng bá rầm rộ. Chỉ cần 1 cú click chuột, từ các trang thương mại điện tử cho đến mạng xã hội, loại nào cũng có từ trong nước cho đến hàng nhập. Dù giá khác nhau, nơi sản xuất khác nhau thế nhưng thành phần chính của các sản phẩm đều bao gồm là Natri Clorit, Chlorine Dioxide. Các chất này từng được sử dụng để xử lí nguồn nước, khử khuẩn tại các lò giết mổ. Tuy nhiên, nếu người dùng tiếp xúc liên tục trong 1 thời gian dài, hợp chất này có thể gây nguy hại đến sức khỏe.

Phương thức virus corora chủng mới lây lan khi người bệnh nói chuyện, ho, hắt hơi với tốc độ khoảng 35m/s (120km/h). Vì thế, chỉ cần đứng trực tiếp trước mặt một người bệnh đang ho hay hắt hơi thì không có sản phẩm nào có thể ngăn được lây nhiễm. Mới đây cục quản lí thị trường tại Hà Nội thu giữ 300 thẻ chống virus không rõ nguồn gốc. Trước đó, vẫn chưa ghi nhận 1 quốc gia nào trên thế giới khuyên người dân sử dụng loại sản phẩm này để phòng bệnh Covid-19.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Giữ đam mê chế tác đàn ghi ta ở phố biển

VTV.vn - Cây đàn ghi ta, tiếng đàn ghi ta- có lẽ đã quá quen thuộc với mọi người. Nhưng, không phải ai cũng tận mắt nhìn thấy đàn ghi ta được làm ra như thế nào.