Cẩn trọng với việc tự ý mua thuốc khi có triệu chứng sốt, ho, cảm cúm trong mùa dịch

Đức Hạnh - Hữu Thành - Minh Hải (VTV9)Cập nhật 21:06 ngày 18/04/2020

VTV.vn - Khi bị ho, hắt hơi, sổ mũi, nhiều người đến các nhà thuốc để tự mua thuốc uống, trong khi đây lại là những dấu hiệu đầu tiên để nhận biết các ca mắc COVID-19.

Trên thực tế, có khoảng 80% bệnh nhân mắc COVID-19 xuất hiện các triệu chứng nhẹ, giống cảm cúm thông thường. Do đó, không ít bệnh nhân chọn đến các hiệu thuốc thay vì đến cơ quan y tế để kiểm tra. Chính thói quen này đã vô tình làm virus lây lan trong cộng đồng. Vì thế, các chuyên gia cảnh báo, trong thời điểm dịch bệnh đang diễn biến phức tạp, vẫn còn các ca mắc COVID-19 trong cộng đồng, người dân cần cẩn trọng, không nên tự ý mua thuốc uống, nhất là khi có dấu hiệu ho, sốt.

Mặc dù hiện nay Sở Y tế TP.HCM đã chỉ đạo các nhà thuốc trên địa bàn phải khai thác rõ các thông tin tiền sử bệnh của người bệnh trước khi bán thuốc, nhưng rất khó để nhận được sự hợp tác của người dân. Thậm chí, nhiều đã người bỏ đi ngay khi được đề nghị. Bên cạnh đó, không phải ai cũng làm được việc điều tra dịch tễ bởi người bán thuốc chỉ là dược sĩ, không có nhiều kiến thức chuyên môn để chẩn đoán bệnh.

Việc thực hiện cách ly xã hội là để phát hiện những người có biểu hiện lâm sàng như: sốt, ho, viêm đường hô hấp, viêm phổi. Do đó, ngay khi có các dấu hiệu trên, lời khuyên là người dân cần mang khẩu trang, hạn chế tiếp xúc với người trong gia đình và báo ngay cho cơ quan y tế để được chẩn đoán, xét nghiệm.


Nhiều hiệu thuốc ở Hà Nội lơ là việc lấy thông tin người mua thuốc cảm Nhiều hiệu thuốc ở Hà Nội lơ là việc lấy thông tin người mua thuốc cảm

VTV.vn - Theo khảo sát của phóng viên, nhiều hiệu thuốc trên địa bàn TP Hà Nội chưa thực hiện lấy thông tin của khách hàng đến mua thuốc cảm, ho, sốt.


* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Giữ đam mê chế tác đàn ghi ta ở phố biển

VTV.vn - Cây đàn ghi ta, tiếng đàn ghi ta- có lẽ đã quá quen thuộc với mọi người. Nhưng, không phải ai cũng tận mắt nhìn thấy đàn ghi ta được làm ra như thế nào.