Cần xóa bỏ nạn chèo kéo du khách ở Vĩnh Long

Nguyễn Thường (VTV9)Cập nhật 11:21 ngày 15/04/2021

VTV.vn - Gần đây, tình trạng cò mồi, chèo kéo giành khách du lịch liên tục diễn ra tại khu vực gần bến phà An Bình, thành phố Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long.

Những hình ảnh phản cảm và mất mỹ quan đô thị đã tồn tại nhiều năm qua tại ngã 3 đường Tô Thị Quỳnh - Phan Bội Châu, thuộc phường 1, thành phố Vĩnh Long. Nơi đây gần phà An Bình, điểm chính để du khách tập trung thuê tàu sang du lịch ở các xã cù lao sông Tiền… Nạn cò mồi bắt mối, chèo kéo du khách ở đây như một "cái gai" trong mắt người dân và du khách, kéo dài nhiều năm qua. Trong một lần ngành chức năng kết hợp kiểm tra xử phạt,…Hơn chục "cò" du lịch đã nhanh chóng "xa chạy cao bay"…chỉ còn lại vài chủ tàu du lịch sốt ruột lên bờ đu đeo đón khách, giải thích với nhiều lý do… Và việc xí phần khách vẫn tiếp tục tái diễn trong năm 2021. Tình trạng cò bắt khách, tranh giành khách du lịch tại khu vực ngã ba đường Tô Thị Quỳnh - Phan Bội Châu vẫn tái diễn.

Ngày 5/3/2021, chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Long đã có công văn chỉ đạo chủ tịch UBND TP Vĩnh Long phối hợp ngành chức năng giải quyết, sắp xếp đảm bảo an ninh trật tự tại khu vực này và báo cáo với chủ tịch UBND tỉnh trước ngày 19/3/2021. Vậy nhưng, đến nay sau hơn 1 tháng, UBND TP Vĩnh Long vẫn chưa thực hiện có hiệu quả chỉ đạo này. Dịch vụ du lịch là một trong những nội dung được tỉnh Vĩnh Long định hướng là khâu đột phá trong giai đoạn 2020-2025. Thành phố Vĩnh Long là đô thị loại 2, phường 1 được công nhận là phường văn minh đô thị. Vì vậy những hình ảnh xấu này cần phải được giải quyết dứt điểm để xây dựng hình ảnh đẹp của du lịch Vĩnh Long trong lòng du khách./.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

Giữ đam mê chế tác đàn ghi ta ở phố biển

VTV.vn - Cây đàn ghi ta, tiếng đàn ghi ta- có lẽ đã quá quen thuộc với mọi người. Nhưng, không phải ai cũng tận mắt nhìn thấy đàn ghi ta được làm ra như thế nào.