Căng mình chống sốt xuất huyết

Diệp Phong (VTV9)Cập nhật 16:14 ngày 13/07/2019

VTV.vn - Các địa phương tỉnh Trà Vinh đang gồng mình chống đỡ diễn biến phức tạp của sốt xuất huyết. Riêng TP. Trà Vinh đã chiếm 50% tổng số 1.100 ca bệnh từ đầu năm của cả tỉnh.

100% các thành phố, thị xã, huyện trên địa bàn tỉnh Trà Vinh đều đã thành lập đội kiểm tra phòng chống dịch sốt xuất huyết. Ở các địa phương có từ 2 ca mắc bệnh trong 1 tuần sẽ tổ chức phun xịt hóa chất diệt muỗi, thường xuyên cử cán bộ y tế xuống kiểm tra, giám sát.

Theo Trung tâm kiểm soát bệnh tật tỉnh Trà Vinh, 80% số ca mắc bệnh nằm ở các vùng nông thôn. Trong đó, trẻ em là đối tượng mắc bệnh nhiều nhất. Lý do là cha mẹ đi làm ăn xa, các em sống với ông bà đã lớn tuổi, thiếu điều kiện chăm sóc. Để hạn chế dịch bệnh tiếp tục phát sinh ở nhóm đối tượng này, các địa phương thường xuyên tổ chức đến tận nhà tuyên truyền, hỗ trợ người dân phòng dịch bệnh.

Đến thời điểm này tỉnh Trà Vinh ghi nhận gần 1.100 ca mắc sốt xuất huyết, 131 ổ dịch ở tất cả các huyện, thành phố trong tỉnh. Bên cạnh công tác tuyên truyền, việc chuẩn bị nhân lực, vật tư y tế, hóa chất dập dịch cũng được ngành y tế địa phương tập trung triển khai.

Theo ngành y tế tỉnh Trà Vinh, để phòng chống sốt xuất huyết quan trọng nhất vẫn là ý thức của người dân. Từ công tác tuyên truyền nhiều năm qua người dân nắm rất rõ, thậm chí thuộc nằm lòng nguyên nhân gây bệnh. Nhưng thực tế rất ít gia đình thực hiện các giải pháp mà cán bộ y tế hướng dẫn. Điều đó đã nói lên tại sao cứ bắt đầu mùa mưa là dịch sốt xuất huyết lại bùng phát, nhất là ở vùng nông thôn./.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Giữ đam mê chế tác đàn ghi ta ở phố biển

VTV.vn - Cây đàn ghi ta, tiếng đàn ghi ta- có lẽ đã quá quen thuộc với mọi người. Nhưng, không phải ai cũng tận mắt nhìn thấy đàn ghi ta được làm ra như thế nào.