Cảnh báo hít sặc ở người cao tuổi

Hạnh Vân - Văn Dương (VTV9)Cập nhật 10:25 ngày 08/05/2020

VTV.vn - Hít sặc, một bệnh lý tưởng chừng bình thường, dễ gặp ở nhiều người nhưng lại là một mối nguy hiểm đáng ngờ, đặc biệt là đối với người cao tuổi.

Nếu không biết cách chữa trị và phòng tránh, hít sặc sẽ tạo nên những biến chứng khó lường. Gần như mỗi tháng tại bệnh viện Thống Nhất đều tiếp nhận và điều trị các trường hợp người cao tuổi bị hít sặc. Theo thống kê, có từ 10 đến 20% số người bị viêm phổi do hít sặc tại các viện dưỡng lão. Đa số nguyên nhân đều do ăn uống không chú ý để thức ăn, nước uống rơi vào đường hô hấp gây sặc. Tuy nhiên, điều nguy hiểm của hít sặc ở nhiều người cao tuổi là không được phát hiện và kịp thời điều trị, dẫn tới viêm phổi tái đi tái lại. Theo các bác sĩ, hít sặc cũng là biểu hiện của đột quỵ não ở người lớn tuổi thường gặp. Chính vì vậy, khi gặp phải tình trạng hít sặc cần lưu ý tình trạng sức khỏe của người cao tuổi ngay sau đó để tránh những biến chứng đáng tiếc có thể xảy ra./.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Giữ đam mê chế tác đàn ghi ta ở phố biển

VTV.vn - Cây đàn ghi ta, tiếng đàn ghi ta- có lẽ đã quá quen thuộc với mọi người. Nhưng, không phải ai cũng tận mắt nhìn thấy đàn ghi ta được làm ra như thế nào.