Cánh đồng điện gió: điểm du lịch hút khách tại ĐBSCL

Huỳnh Tâm (VTV9)Cập nhật 15:25 ngày 21/11/2019

VTV.vn - Cánh đồng điện gió là điểm đến mới tại Bạc Liêu, đang thu hút đông đảo du khách trong và ngoài nước.

Tọa lạc tại vùng ven biển xã Vĩnh Trạch Đông cách trung tâm thành phố Bạc Liêu hơn 10km, đây là dự án điện gió đầu tiên ở Việt Nam được xây dựng từ năm 2010 với vốn đầu tư hơn 5.200 tỉ đồng. Điểm đặc biệt của cánh đồng điện gió này là có đến 62 cột tháp và turbin đều đặt trên biển. Mỗi turbin cao 82m, cánh quạt dài 42m như những chong chóng khổng lồ trên nền trời xanh.

Dù mới được công nhận là điểm du lịch tiêu biểu ĐBSCL, nhưng đến nay cánh đồng điện gió Bạc Liêu đã trở thành điểm check in sống ảo hot nhất nhì khu vực, mỗi năm đón hơn 200.000 lượt khách trong và ngoài nước.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Giữ đam mê chế tác đàn ghi ta ở phố biển

VTV.vn - Cây đàn ghi ta, tiếng đàn ghi ta- có lẽ đã quá quen thuộc với mọi người. Nhưng, không phải ai cũng tận mắt nhìn thấy đàn ghi ta được làm ra như thế nào.