Chợ tại Indonesia "hồn nhiên" bán thịt rắn, dơi, chuột bất chấp dịch COVID-19

Như Thủy (VTV9)Cập nhật 19:41 ngày 26/02/2020

(Ảnh minh họa: Electro Deal Pro)

VTV.vn - Bất chấp các cảnh báo từ chính quyền Indonesia về mối liên hệ tiềm tàng giữa thịt rừng và virus SARS-CoV-2, ngôi chợ nổi tiếng ở Sulawesi vẫn bày bán thịt rắn, dơi, chuột.

Hàng ngày, các quầy hàng thịt sống trong chợ Tomohon vẫn bày bán thịt các loài động vật sống, bao gồm: thịt rắn khổng lồ, chuột xiên và chó thui. Các tiểu thương cho biết, bất chấp cảnh báo về COVID-19, hoạt động buôn bán vẫn nở rộ, thậm chí còn đắt hàng hơn trước.

Trung bình một quầy hàng bán được 40 - 60kg thịt sống mỗi ngày với giá tương đương khoảng 4,40 USD. Nhiều người vẫn nướng thịt chuột, dơi và những loại thịt rừng khác trên các bếp than kém vệ sinh.


Dơi vẫn là món ăn được ưa chuộng tại Indonesia bất chấp dịch COVID-19 Dơi vẫn là món ăn được ưa chuộng tại Indonesia bất chấp dịch COVID-19

VTV.vn - Với các tiểu thương tại Manado, Indonesia, việc kinh doanh thịt dơi có vẻ chưa chịu tác động của dịch do virus Corona mới gây ra.


* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Giữ đam mê chế tác đàn ghi ta ở phố biển

VTV.vn - Cây đàn ghi ta, tiếng đàn ghi ta- có lẽ đã quá quen thuộc với mọi người. Nhưng, không phải ai cũng tận mắt nhìn thấy đàn ghi ta được làm ra như thế nào.