Chợ truyền thống tại TP.HCM chủ động phòng chống dịch COVID-19

Hoa Trang - Hồng Việt (VTV9)Cập nhật 21:12 ngày 27/03/2020

VTV.vn - Để đảm bảo an toàn sức khỏe cho tiểu thương và người tiêu dùng, các chợ truyền thống tại TP.HCM đã chủ động triển khai nhiều giải pháp để phòng chống dịch bệnh.

Để bảo vệ cho các tiểu thương và người tiêu dùng trước dịch COVID-19, Ban quản lý chợ Tân Định (quận 1, TP.HCM) đã cho loa phát thanh lặp đi lặp lại liên tục thông điệp để nhắc nhở người dân nâng cao ý thức đảm bảo an toàn sức khỏe trong mùa dịch bệnh này. Bà Nguyễn Thị Thoa, tiểu thương ở chợ Tân Định, cho biết, không chỉ chấp hành quy định, khi cần tiểu thương còn hỗ trợ khẩu trang cho người mua hàng.

Để chủ động phòng chống dịch bệnh, ngay từ đầu mùa dịch, Ban quản lý chợ đã cung cấp 3.000 khẩu trang y tế, khẩu trang vải và nước rửa tay khô miễn phí cho tiểu thương. Đồng thời, Ban quản lý chợ phát tờ rơi tuyên truyền và bố trí nước rửa tay khô, khẩu trang ở các chốt bảo vệ cho người tiêu dùng.

Còn tại chợ đầu mối Bình Điền, nơi có trên 30.000 người hoạt động trong một đêm, vấn đề an toàn dịch bệnh được đặt lên hàng đầu. Đại diện Ban quản lý chợ cho biết, ngoài trang bị khẩu trang, nước diệt khuẩn tay, chợ còn thành lập Ban phòng chống dịch bệnh, tuyên truyền các biện pháp an toàn, đo thân nhiệt cho thương nhân tại chợ, đồng thời phun xịt khử khuẩn các nhà lồng, xe hàng ra vào chợ thường xuyên.


Đi chợ thuê trong mùa COVID-19 Đi chợ thuê trong mùa COVID-19

VTV.vn - Trong dịch COVID-19, chợ đã được đưa lên mạng. Nhiều doanh nghiệp đã nắm bắt những thay đổi này để cho ra đời một dịch vụ mới là đi chợ thuê.


* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Giữ đam mê chế tác đàn ghi ta ở phố biển

VTV.vn - Cây đàn ghi ta, tiếng đàn ghi ta- có lẽ đã quá quen thuộc với mọi người. Nhưng, không phải ai cũng tận mắt nhìn thấy đàn ghi ta được làm ra như thế nào.