Chủ động bảo vệ, chằng chống nhà cửa mùa mưa bão

Đặng Công, Tuấn Khôi (VTV9)Cập nhật 11:42 ngày 27/06/2019

VTV.vn - Chủ động chằng chống, gia cố nhà cửa là hết sức cần thiết nhằm hạn chế thiệt hại do mă bão, dông lốc gây ra nhưng nhiều người dân ở ĐBSCL vẫn chưa thấy được lợi ích này.

Khoảng 16 giờ ngày 22/6/2019 trên địa bàn xã Khánh Thuận, huyện U Minh, tỉnh Cà Mau có mưa lớn kèm theo gió xoáy. Hậu quả đã làm sập và tốc mái 53 căn nhà ở của người dân thiệt hại là 1 tỷ 469 triệu đồng. Ủy ban nhân dân huyện U Minh đã đến thăm hỏi, hỗ trợ người dân có nhà bị sập hoàn toàn là 3 triệu đồng, đối với nhà bị tốc mái được hỗ trợ tùy theo mức độ thiệt hại.

Theo Ban Chỉ đạo Phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh Đồng Tháp, năm 2018, toàn tỉnh xảy ra 27 trận mưa kèm dông, lốc. Hậu quả là 40 căn nhà bị sập, 228 căn khác bị tốc mái, xiêu vẹo. Năm 2019, thời tiết tiếp tục diễn biến thất thường vì vậy người dân cần có những biện pháp chủ động ứng phó thời tiết cực đoan. Vì vậy, chằng chống nhà cửa có thể giúp bà con bảo vệ tính mạng, tài sản của chính bản thân mình trước mưa to, gió lớn.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Giữ đam mê chế tác đàn ghi ta ở phố biển

VTV.vn - Cây đàn ghi ta, tiếng đàn ghi ta- có lẽ đã quá quen thuộc với mọi người. Nhưng, không phải ai cũng tận mắt nhìn thấy đàn ghi ta được làm ra như thế nào.