Chủ động thích ứng với biến đổi khí hậu trong quy hoạch ĐBSCL

Huỳnh Tâm - Tuấn Khôi (VTV9)Cập nhật 06:02 ngày 03/08/2019

VTV.vn - Đây là vấn đề thu hút sự quan tâm của nhiều đại biểu tại Hội thảo về Quy hoạch vùng ĐBSCL diễn ra tại tỉnh Bến Tre vào ngày 2/8.

Đại diện Bộ Kế hoạch và Đầu tư cho biết, với diện tích hơn 40.000km2, ĐBSCL là vùng kinh tế trọng điểm của cả nước khi đóng góp tới 95% lượng gạo xuất khẩu, 70% trái cây và 65% thủy sản. Đây cũng là vùng đang chịu rất nhiều thách thức trước tác động của biến đổi khí hậu. Do đó, trong công tác quy hoạch, ĐBSCL cần tính toán kỹ lưỡng theo tính tích hợp liên vùng và có tầm nhìn dài hạn để triển khai kịp thời, hiệu quả các chương trình, dự án, đầu tư phát triển đồng bộ kết cấu hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội, hạ tầng sản xuất. 

Các địa phương phải điều chỉnh trong công tác quy hoạch để chuyển từ thế ứng phó sang chủ động ứng phó trước tác động của biến đổi khí hậu.


Chưa có bản đồ quy hoạch vùng sạt lở ĐBSCL Chưa có bản đồ quy hoạch vùng sạt lở ĐBSCL

VTV.vn - Tình trạng sạt lở đang diễn ra nghiêm trọng ở toàn bộ 13 tỉnh, thành ĐBSCL với trên 560 vị trí bờ sông, bờ biển bị sạt lở, tổng chiều dài gần 800km.


* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Giữ đam mê chế tác đàn ghi ta ở phố biển

VTV.vn - Cây đàn ghi ta, tiếng đàn ghi ta- có lẽ đã quá quen thuộc với mọi người. Nhưng, không phải ai cũng tận mắt nhìn thấy đàn ghi ta được làm ra như thế nào.