Chương trình mới - thách thức mới

Đức Hạnh (VTV9)Cập nhật 08:27 ngày 01/07/2020

VTV.vn - Các địa phương đang tiến hành tập huấn sách giáo khoa mới cho giáo viên lớp 1. Công tác do địa phương chủ động phối hợp với các NXB, trên cơ sở hướng dẫn của Bộ GD&ĐT.

Có khoảng 5.000 giáo viên lớp 1 tại TP.HCM sẽ tham gia tập huấn. Trước đó, các giáo viên này đã được tập huấn qua phần mềm trực tuyến trong thời gian nghỉ học do dịch bệnh. Thay vì tập huấn trong vòng 2 ngày như các địa phương khác, TP.HCM sẽ tổ chức tập huấn trong vòng 3 ngày từ 29.7 - 31.7. Thậm chí, nếu nội dung tập huấn chưa đạt, TP.HCM sẵn sàng kéo dài thời gian tập huấn để đảm bảo chất lượng. Kết quả tập huấn được đánh giá thông qua bài thu hoạch. Giáo viên nào không tham gia tập huấn, hoặc không đạt mức đánh giá theo yêu cầu, không bố trí dạy lớp 1 năm học tới.

Một trong những yêu cầu đặt ra đối với chương trình giáo dục phổ thông mới, đi cùng với sách giáo khoa mới, đó là các đơn vị giáo dục phải đảm bảo mỗi lớp có 1 phòng học để học sinh học 2 buổi/ngày, hoặc ít nhất 6 buổi/ tuần. Trong khi mỗi năm số học sinh tại TP.HCM tăng thêm 70 ngàn.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Giữ đam mê chế tác đàn ghi ta ở phố biển

VTV.vn - Cây đàn ghi ta, tiếng đàn ghi ta- có lẽ đã quá quen thuộc với mọi người. Nhưng, không phải ai cũng tận mắt nhìn thấy đàn ghi ta được làm ra như thế nào.