Cơ hội cho cho ngành mía đường khi xóa bỏ thuế quan ASEAN

VTV9Cập nhật 10:02 ngày 14/08/2019

VTV.vn - Từ năm 2020, đường từ các nước ASEAN nhập vào Việt Nam được hưởng thuế suất 0%, giá đường bán lẻ dự kiến sẽ chịu tác động trực tiếp bởi giá đường thế giới.

Theo đúng lộ trình cam kết của Hiệp định Thương mại hàng hóa ASEAN (ATIGA), sau 2 năm trì hoãn, từ ngày 1/1/2020, mặt hàng đường từ các nước trong khối ASEAN vào Việt Nam sẽ được xóa bỏ hạn ngạch nhập khẩu. Với hiện trạng ngành mía đường Việt Nam còn nhiều khó khăn khi các vùng trồng mía đang bị thu hẹp, nhiều doanh nghiệp mía đường nhỏ phải đóng cửa do thua lỗ, vẫn có những tín hiệu lạc quan khi nhìn nhận ATIGA như một cơ hội để tái cấu trúc ngành mía đường.

Giá đường trong nước tại các nhà máy là khoảng 11.000 đồng/kg, trong khi đường nhập dù có thuế 5% giá vẫn thấp hơn 3.000 đồng. Khi ATIGA có hiệu lực, thuế nhập bằng 0 và dỡ bỏ hoàn toàn hạn ngạch nhập khẩu, khó khăn với toàn bộ ngành mía đường trong nước là không tránh khỏi. Tuy nhiên, ý kiến chuyên gia lại có quan điểm tích cực hơn.

Hội nhập là cạnh tranh, chính sách bảo hộ không làm ngành mía đường trong nước trưởng thành, nông dân cũng không khấm khá với sự bao bọc này. Việc dỡ bỏ hạn ngạch và thuế suất trong nội khối cũng có thể coi là "liều thuốc đắng" để trị dứt căn bệnh yếu kém dai dẳng này.

Làm gì để ngành mía đường vượt 'bẫy' hội nhập? Làm gì để ngành mía đường vượt "bẫy" hội nhập?

VTV.vn - Cơ quan chức năng cần kiểm soát, ngăn chặn đường nhập lậu, tăng các biện pháp phòng vệ thương mại cho đường trong nước trong khi các DN đường cần nâng cao tính cạnh tranh.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Giữ đam mê chế tác đàn ghi ta ở phố biển

VTV.vn - Cây đàn ghi ta, tiếng đàn ghi ta- có lẽ đã quá quen thuộc với mọi người. Nhưng, không phải ai cũng tận mắt nhìn thấy đàn ghi ta được làm ra như thế nào.