Hậu Giang: Mía dư thừa vì nhà máy đường đóng cửa

Ban Thời sự-Thứ bảy, ngày 29/06/2019 17:37 GMT+7

Ảnh minh họa. (Nguồn: Dân trí)

VTV.vn - Người trồng mía tại tỉnh Hậu Giang đang lo lắng mía trồng không có nơi tiêu thụ. Nguyên nhân do Công ty cổ phần mía đường Cần Thơ (Casuco) đã quyết định đóng cửa tạm thời.

Nhà máy này không có đủ nguồn mía nguyên liệu để sản xuất. Giá thành sản xuất đường của Casuco cao nên khó cạnh tranh với đường nhập khẩu, nhất là đường nhập lậu. Nếu nhà máy tiếp tục chạy sẽ không thu lợi nhuận.

Năm nay, diện tích trồng mía ở Hậu Giang còn khoảng 8.000 ha. Trong đó, diện tích mía nguyên liệu của Casuco là 6.000 ha. Việc Casuco cho Nhà máy đường Vị Thanh tạm ngưng hoạt động thì trên địa bàn chỉ còn Nhà máy đường Phụng Hiệp.

Theo tính toán, cần tới 8 tháng Nhà máy đường Phụng Hiệp mới ép hết lượng mía của 6.000 héc ta. Điều này sẽ gây khó khăn cho người trồng mía nếu chẳng may năm nay lũ về sớm.

Làm gì để ngành mía đường vượt 'bẫy' hội nhập? Làm gì để ngành mía đường vượt "bẫy" hội nhập?

VTV.vn - Cơ quan chức năng cần kiểm soát, ngăn chặn đường nhập lậu, tăng các biện pháp phòng vệ thương mại cho đường trong nước trong khi các DN đường cần nâng cao tính cạnh tranh.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước