Côn Đảo: Cần đầu tư hạ tầng thu hút khách du lịch cao cấp

Diệu Thư, Hoàng VũCập nhật 14:35 ngày 29/04/2019

VTV.vn - Côn Đảo đẹp hoang sơ và còn nhiều tiềm năng để khai thác. Nhưng nơi đây hiện vẫn chưa thể thu hút được những khách du lịch cao cấp, có tiền.

Chị Nguyễn Thị Minh Duyên và nhiều du khách khác đã chọn Côn Đảo là điểm dừng chân trong chuyến du lịch của mình. Chọn Côn Đảo, bởi ngoài tận hưởng vẻ đẹp và không khí của biển, hầu hết các du khách còn muốn đến một nơi đặc biệt - nơi họ vừa có thể du lịch tâm linh, vừa tham quan các di tích lịch sử.

Năm 2018, lượng du khách đến Côn Đảo tăng đột biến hơn 280.000 lượt khách, tăng 17% so với năm trước, nhưng chủ yếu vẫn là khách tham quan các di tích lịch sử. Sở dĩ du khách đến Côn Đảo chưa tìm về với các loại hình du lịch sinh thái biển đảo, một phần do nơi đây còn thiếu nhiều khu nghỉ dưỡng chất lượng cao, chưa hình thành khu thương mại dịch vụ phục khách cao cấp và quốc tế. Đặc biệt, các phương tiện vận tải đến Côn Đảo còn hạn chế.

Theo các chuyên gia, nếu Côn Đảo được đầu tư đúng mức, việc đi lại, lưu trú của du khách thuận tiện hơn thì lượng du khách cao cấp và quốc tế có mức chi trả cao sẽ chọn Côn Đảo là điểm đến để thăm quan, nghỉ dưỡng, góp phần đưa du lịch Côn Đảo trở thành ngành kinh tế mũi nhọn của địa phương.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Giữ đam mê chế tác đàn ghi ta ở phố biển

VTV.vn - Cây đàn ghi ta, tiếng đàn ghi ta- có lẽ đã quá quen thuộc với mọi người. Nhưng, không phải ai cũng tận mắt nhìn thấy đàn ghi ta được làm ra như thế nào.