Con đường bích họa phục vụ Tết Canh Tý

Anh Đào (VTV9)Cập nhật 14:54 ngày 18/01/2020

VTV.vn - Tết nay, ngoài đường hoa, phố ông Đồ, người dân Cần Thơ còn có thêm một điểm chụp hình khá lý tưởng. Đó là con đường bích họa xưa và nay nằm ngay trung tâm thành phố.

Mặc dù chưa được hoàn thành nhưng mấy ngày nay, con đường này đã đón rất nhiều bạn trẻ đến tham quan và chụp hình. Điểm thu hút nhất của những bức bích họa chính là hình ảnh Cần Thơ xưa mộc mạc và yên bình. Những gì thuộc về xa xưa như gian quán cóc, tiệm may và còn đây hình ảnh lao động của người dân vùng sông nước đã khiến không ít người bồi hồi.

Hơn thế nữa, khung cảnh Cần Thơ xưa cũng đã làm tươi sáng hơn bộ mặt của con đường mang tên Trần Quốc Toản, nơi trước đây vốn rất nhếch nhác, người dân xung quanh rất ủng hộ sự thay đổi này. Con đường dự kiến sẽ được phủ đầy bởi 20 bức tranh vẽ dọc 2 bên đường, với diện tích khoảng 800 m2. Cũng như nhiều công trình nghệ thuật khác tại Cần Thơ, con đường bích họa này hoàn toàn sử dụng kinh phí từ nguồn xã hội hóa.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Giữ đam mê chế tác đàn ghi ta ở phố biển

VTV.vn - Cây đàn ghi ta, tiếng đàn ghi ta- có lẽ đã quá quen thuộc với mọi người. Nhưng, không phải ai cũng tận mắt nhìn thấy đàn ghi ta được làm ra như thế nào.