Còn nhiều tồn tại khi thực hiện chống khai thác thủy sản bất hợp pháp

Lê Phượng (VTV9)Cập nhật 12:28 ngày 26/09/2019

VTV.vn - Sáng nay (26/9), Bộ Nông nghiệp và phát triển Nông thôn đã làm việc với tỉnh BR-VT về chống khai thác thủy sản bất hợp pháp (IUU)

Tại Bà Rịa Vũng Tàu, việc thực hiện chống khai thác thủy sản bất hợp pháp còn nhiều tồn tại như chủ tàu không tự giác khai báo, né tránh khi có thông tin tàu cá bị nước ngoài bắt giữ, dùng số đăng ký của tàu cá khác nên việc áp dụng chế tài chưa đủ sức răn đe; ngư dân không tự giác thực hiện việc ghi chép sổ nhật ký... Thời gian tới tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu sẽ cương quyết rút giấy phép hoạt động của tàu cá nếu vi phạm quy định về chống khai thác thủy sản bất hợp pháp.Đồng thời cũng kiến nghị Bộ Nông nghiệp sớm hoàn thành phần mềm giám sát tàu cá để phân cấp cho địa phương quản lý.

Thời gian qua, Ủy ban châu Âu (EC) đã cảnh báo “thẻ vàng” đối với sản phẩm thủy sản khai thác của Việt Nam xuất khẩu vào thị trường châu Âu vì Việt Nam thực hiện chưa tốt quy định về chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định (IUU). Khi bị cảnh báo “thẻ vàng”, 100% lô hàng thủy sản có nguồn gốc từ khai thác của Việt Nam bị kiểm tra khi xuất khẩu sang thị trường châu âu (EU).

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Giữ đam mê chế tác đàn ghi ta ở phố biển

VTV.vn - Cây đàn ghi ta, tiếng đàn ghi ta- có lẽ đã quá quen thuộc với mọi người. Nhưng, không phải ai cũng tận mắt nhìn thấy đàn ghi ta được làm ra như thế nào.