Công bố chỉ số khủng bố toàn cầu

Thủy Tiên (VTV9)Cập nhật 23:14 ngày 29/01/2020

VTV.vn - Mới đây, bản báo cáo về chỉ số khủng bố toàn cầu năm 2019 đã được công bố tại Abu Dhabi, Các Tiểu vương quốc Arab Thống nhất.

Theo báo cáo, số lượng thương vong bởi khủng bố trên thế giới đã giảm hơn một nửa. Tuy nhiên, có những tín hiệu đáng lo ngại, đó là ngày càng nhiều phụ nữ tham gia vào các nhóm khủng bố. Cũng theo báo cáo, những tiến bộ trong cuộc chiến chống IS đã giúp Trung Đông thoát khỏi vị trí đứng đầu bảng về khủng bố. Thay vào đó, Nam Á hiện mới là khu vực chịu tác động nặng nề nhất bởi chủ nghĩa khủng bố.

Việt Nam được xếp vào nhóm có nguy cơ khủng bố rất thấp, được ghi nhận là một trong những quốc gia có gam màu sáng trong bức tranh an ninh của thế giới.


EU thiết lập mạng lưới chuyên gia chống khủng bố toàn cầu EU thiết lập mạng lưới chuyên gia chống khủng bố toàn cầu

VTV.vn - Theo Cao ủy Liên minh châu Âu phụ trách chính sách an ninh và đối ngoại Federica Mogherini, EU sẽ thiết lập một mạng lưới các chuyên gia chống khủng bố trên toàn cầu.


* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Giữ đam mê chế tác đàn ghi ta ở phố biển

VTV.vn - Cây đàn ghi ta, tiếng đàn ghi ta- có lẽ đã quá quen thuộc với mọi người. Nhưng, không phải ai cũng tận mắt nhìn thấy đàn ghi ta được làm ra như thế nào.