Cứu sống bệnh nhi sốt xuất huyết nặng ở tỉnh không thể chuyển viện

Thanh Tâm (VTV9)Cập nhật 08:38 ngày 02/11/2019

VTV.vn - Bệnh nhân là Bùi Thịnh Phát (14 tuổi, ở xã Phước Hữu, huyện Xuyên Mộc, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu) đã dần hồi phục sức khỏe và chuẩn bị được ra viện.

Bệnh nhi bị sốt xuất huyết Dengue nặng, suy đa cơ quan đã được cứu sống nhờ những nỗ lực phối hợp, hội chẩn từ xa của ê kíp bác sỹ Bệnh viện Bà Rịa - Vũng Tàu và Bệnh viện Nhi đồng 1 (TP.HCM).


Cứu sống bệnh nhi sốt xuất huyết nặng ở tỉnh không thể chuyển viện - Ảnh 1.

(Ảnh: Báo Người Lao động)

Trước đó, bệnh nhân bị sốt cao liên tục, uống thuốc nhưng không giảm. Sau đó, gia đình đưa bé vào bệnh viện Xuyên Mộc (tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu). Bác sỹ chẩn đoán bệnh nhân mắc sốt xuất huyết Dengue, truyền dịch chống sốc và chuyển đến Bệnh viện Bà Rịa - Vũng Tàu. Tại đây, tình trạng sức khỏe của bé diễn tiến xấu, không thể chuyển viện. Ê kíp bác sỹ hai bệnh viện đã hội chẩn trực tuyến, thực hiện lọc máu liên tục để cải thiện chức năng thận và thay huyết tương để hỗ trợ chức năng gan trong 10 ngày để cứu bệnh nhân. Sau đó, bệnh nhân được đưa đến Bệnh viện Nhi Đồng 1. Bệnh nhân sẽ được xuất viện sau hơn 3 tháng chiến đấu chống lại bệnh sốt xuất huyết nặng dẫn đến biến chứng suy đa cơ quan.

Hà Nội đang ở đỉnh dịch sốt xuất huyết, nhiều ca biến chứng nặng Hà Nội đang ở đỉnh dịch sốt xuất huyết, nhiều ca biến chứng nặng

VTV.vn - Trong tháng 9, đã có nhiều ca bệnh sốt xuất huyết bị biến chứng nặng như suy đa tạng, tổn thương gan, sốc...


* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Giữ đam mê chế tác đàn ghi ta ở phố biển

VTV.vn - Cây đàn ghi ta, tiếng đàn ghi ta- có lẽ đã quá quen thuộc với mọi người. Nhưng, không phải ai cũng tận mắt nhìn thấy đàn ghi ta được làm ra như thế nào.