Đà Lạt mạnh tay trị "cò đặc sản"

VTV9Cập nhật 06:03 ngày 02/06/2019

(Ảnh minh họa: Dân trí)

VTV.vn - Chính quyền thành phố Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng vừa tuyên bố sẽ rút giấy phép các cơ sở kinh doanh dùng "cò" chèo kéo du khách.

Trong thời gian qua, dư luận bức xúc chuyện "cò đặc sản" lộng hành trước các điểm du lịch nổi tiếng ở thành phố Đà Lạt như: thung lũng Tình Yêu, vườn hoa thành phố, Lang Biang… Các đối tượng dụ du khách đến những vườn rau, hoa, dâu tây thu hái nông sản miễn phí, nhưng sau đó ép mua với giá "cắt cổ". Đã có nhiều vụ du khách bị "cò" đánh vì không chịu mua hàng.

Chính quyền thành phố Đà Lạt cho biết đã hoàn thiện hệ thống camera theo dõi tại các khu du lịch, khu mua sắm. Nếu phát hiện cơ sở nào sử dụng "cò", thành phố  sẽ rút giấy phép kinh doanh.


Tái diễn 'cò' đặc sản ở Đà Lạt Tái diễn "cò" đặc sản ở Đà Lạt

VTV.vn - "Cò" đặc sản - một thực tế từng gây bức xúc và ảnh hưởng không nhỏ đến hình ảnh du lịch Đà Lạt, sau một thời gian lắng xuống, nay xuất hiện trở lại.


* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Giữ đam mê chế tác đàn ghi ta ở phố biển

VTV.vn - Cây đàn ghi ta, tiếng đàn ghi ta- có lẽ đã quá quen thuộc với mọi người. Nhưng, không phải ai cũng tận mắt nhìn thấy đàn ghi ta được làm ra như thế nào.