Đà Lạt: Nhiều cơ sở lưu trú gắn biển homestay nhưng không đạt chuẩn

Thu Giang - Duy Hoàng (VTV9)Cập nhật 07:57 ngày 15/05/2020

VTV.vn - Qua kiểm tra, hầu hết những cơ sở lưu trú quảng cáo là homestay ở Đà Lạt đều không đạt tiêu chuẩn của dạng lưu trú này.

Qua kiểm tra của Phòng Văn hóa - Thông tin thành phố Đà Lạt, trong hàng trăm cơ sở lưu trú gắn biển homestay, chỉ có 4 cơ sở đạt tiêu chuẩn và tiếp tục được giữ biển hiệu này. 4 cơ sở này có các hoạt động và không gian để khách có thể trải nghiệm cuộc sống người dân địa phương ngay tại chỗ, đúng theo tiêu chí của homestay là "khách cùng ăn, cùng ở và cùng trải nghiệm cuộc sống địa phương với chủ nhà".  Nếu so với thống kê của cơ quan chức năng: có đến 700 cơ sở dạng nhà nghỉ có phòng cho thuê tự ý gắn biển và quảng cáo là homestay thì số cơ sở đạt tiêu chuẩn là rất khiêm tốn. Những cơ sở chưa đạt tiêu chuẩn đều được cơ quan chức năng yêu cầu gắn lại biển hiệu là Cơ sở lưu trú du lịch hoặc Nhà có phòng cho thuê. Việc cơ quan chức năng thành phố Đà Lạt tăng cường kiểm tra các loại hình dịch vụ lưu trú, yêu cầu gắn biển hiệu cho phù hợp nhằm chấn chỉnh tình trạng chủ cơ sở lạm dụng tên gọi homestay, quảng cáo cho cơ sở mình nhưng không cung cấp đủ cho khách đến lưu trú các dịch vụ tương ứng./.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Giữ đam mê chế tác đàn ghi ta ở phố biển

VTV.vn - Cây đàn ghi ta, tiếng đàn ghi ta- có lẽ đã quá quen thuộc với mọi người. Nhưng, không phải ai cũng tận mắt nhìn thấy đàn ghi ta được làm ra như thế nào.