Đà Lạt tăng cường xử lý tình trạng du khách xả rác bừa bãi

Thu Giang, Anh Dũng (VTV9)Cập nhật 13:57 ngày 11/07/2019

VTV.vn - Để bảo vệ môi trường và giữ gìn hình ảnh của thành phố du lịch, Đà Lạt đang triển khai nhiều biện pháp, cả nhắc nhở và cả xử phạt, đối với du khách có vi phạm xả rác.

Khu vực quanh Hồ Xuân Hương và các công viên, quảng trường vẫn thường xuyên bị ô nhiễm bởi lượng rác do du khách thải ra, mặc dù đã có các thùng rác và bảng thông báo. Vì vậy, thành phố Đà Lạt đã tiến hành lắp đặt thêm 16 camera và các biển báo xử phạt đối với hành vi xả rác bừa bãi. Đây là biện pháp kiểm soát của ngành chức năng nhằm đảm bảo xử lý đúng người vi phạm.

Trước mắt, thành phố Đà Lạt sẽ tập trung xử lý hành vi xả rác tại khu vực trung tâm. Bên cạnh đó, UBND thành phố Đà Lạt đã thành lập tổ công tác liên ngành, có mặt thường xuyên tại các khu vực quanh hồ Xuân Hương kiểm tra, nhắc nhở du khách bảo vệ cảnh quan.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Giữ đam mê chế tác đàn ghi ta ở phố biển

VTV.vn - Cây đàn ghi ta, tiếng đàn ghi ta- có lẽ đã quá quen thuộc với mọi người. Nhưng, không phải ai cũng tận mắt nhìn thấy đàn ghi ta được làm ra như thế nào.