Da mặt "tan nát" vì mỹ phẩm không rõ nguồn gốc

VTV9Cập nhật 20:31 ngày 12/11/2019

VTV.vn - Nhiều người đã phải đến cầu cứu bác sỹ da liễu khi da mặt bị nổi mụn, thâm sạm, lão hóa nhanh, thậm chí bị dị ứng, viêm da, ung thư do dùng mỹ phẩm không rõ nguồn gốc.

Khi tìm hiểu nguyên nhân, không ít bệnh nhân thú nhận, trước đó họ đã từng mua và sử dụng phải mỹ phẩm giả, hàng nhái, hàng chất lượng kém. Các bác sỹ cảnh báo, khi mua phải mỹ phẩm "dỏm" hoặc dùng mỹ phẩm không đúng cách, người bệnh sẽ gặp những vấn đề đáng tiếc như: ngứa da, nổi mẩn đỏ, ban xuất huyết, teo da, bong vảy, mụn nước, mụn mủ…

Trên thực tế, mặc dù đã có rất nhiều cảnh báo nhưng việc sử dụng các sản phẩm mỹ phẩm không rõ nguồn gốc vẫn rất phổ biến ở Việt Nam. Đặc biệt, với tâm lý "nhẹ dạ, cả tin", mong muốn cải thiện tình trạng da một cách nhanh chóng, khách hàng có nhu cầu làm đẹp dễ tin và làm theo những quảng cáo truyền miệng hay qua mạng Internet, khiến bản thân lâm vào tình trạng "tiền mất tật mang".

Các bác sỹ khuyến cáo, ngay cả khi sử dụng mỹ phẩm có chất lượng tốt vẫn có thể xảy ra tình trạng dị ứng với mỹ phẩm. Người có cơ địa dị ứng hay nổi mề đay, hen suyễn phải rất thận trọng trong việc sử dụng mỹ phẩm. Đồng thời, nếu có nhu cầu thẩm mỹ về da, người dân nên lựa chọn cơ sở uy tín, chất lượng để được các bác sỹ thăm khám, kê đơn và tư vấn các liệu trình phù hợp, tránh các hậu quả đáng tiếc do thiếu hiểu biết.


Cẩn trọng với mỹ phẩm giả, hãy làm đẹp an toàn! Cẩn trọng với mỹ phẩm giả, hãy làm đẹp an toàn!

VTV.vn - Dù có nhiều cảnh báo nhưng nhiều người dân vẫn sa vào bẫy mỹ phẩm giả, ảnh hưởng trực tiếp đến sức khỏe người dùng. Beauty blogger An Phương đã có chia sẻ về vấn đề này.


* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Giữ đam mê chế tác đàn ghi ta ở phố biển

VTV.vn - Cây đàn ghi ta, tiếng đàn ghi ta- có lẽ đã quá quen thuộc với mọi người. Nhưng, không phải ai cũng tận mắt nhìn thấy đàn ghi ta được làm ra như thế nào.