Đảm bảo chất lượng tuyển sinh trước những thay đổi trong kỳ thi THPT Quốc gia

Đức Hạnh - Công Trung - Tuấn Anh - Trung Kiên (VTV9)Cập nhật 20:54 ngày 22/04/2020

VTV.vn - Kết quả thi THPT Quốc gia năm 2020 chỉ được dùng để xét tốt nghiệp, đây là thông tin rất đáng quan tâm đối với hơn 1 triệu thí sinh lớp 12 trên cả nước và các phụ huynh.

Kỳ thi THPT Quốc gia năm nay sẽ diễn ra trong tháng 8, trong khi việc đi học đến nay vẫn chưa đồng đều giữa các địa phương. Bên cạnh đó, các trường đại học hiện nay chưa công bố phương án tuyển sinh. Điều này càng làm cho phụ huynh và học sinh băn khoăn

Còn từ phía các trường THPT, những tưởng phương án mà Bộ Giáo dục và Đào tạo đưa ra giảm được áp lực phần nào cho nhà trường, tuy nhiên thực tế lại hoàn toàn ngược lại. Hiện các trường chưa xây dựng được kế hoạch học tập theo tình hình mới, vẫn duy trì dạy và học với tinh thần như trước.

Theo phương án của Bộ Giáo dục và Đào tạo, trong kỳ thi tốt nghiệp THPT 2020, các môn thi vẫn được giữ nguyên gồm: Toán, Ngữ văn, Ngoại ngữ và một bài thi tổ hợp do thí sinh tự chọn. Chỉ khác là bài thi tổ hợp sẽ tính điểm chung, không chia 3 điểm thành phần như trước đây. Tuy nhiên, theo nhiều giáo viên, kỳ thi chỉ để xét tốt nghiệp THPT cần giảm bớt môn thi và không nhất thiết phải có tổ hợp môn, như vậy mới giảm được áp lực cho nhà trường và thí sinh.

Mặc dù giao kỳ thi tốt nghiệp THPT cho địa phương tổ chức, đề thi năm nay vẫn do Bộ Giáo dục và Đào tạo chủ trì. Hiện các trường THPT vẫn đang dạy và ôn tập cho học sinh theo đề thi minh họa của Bộ với tinh thần của kỳ thi 2 trong 1 trước đây với đề thi minh họa có lượng kiến thức rất nặng. Đến thời điểm này, Bộ vẫn chưa công bố nội dung tinh giản để các trường lên phương án dạy và học.

Dù không còn là kỳ thi 2 trong 1 vừa xét tốt nghiệp THPT vừa là căn cứ để các trường đại học, cao đẳng tuyển sinh, Bộ Giáo dục và đào tạo cũng không cấm các trường đại học dựa vào kết quả kỳ thi này để tuyển sinh. Nguyên nhân là do trên thực tế, chuyện tổ chức kỳ thi riêng không phải dễ với nhiều khâu như: ra đề, tổ chức thi, phương án thi, hình thức thi... Tuy nhiên, có 3 sự thay đổi lớn trong việc tuyển sinh đại học năm nay mà phụ huynh, học sinh cần lưu ý.

Hiện có khoảng 10% trường đại học đã có phương án thi riêng, 28% trường sử dụng học bạ của thí sinh để xét tốt nghiệp, chủ yếu là các trường top thấp. Như vậy, còn khoảng hơn 60% số trường còn lại sẽ có 5 tháng để chuẩn bị xây dựng kế hoạch tự chủ tuyển sinh của mình. Mặc dù là giải pháp tình thế do ảnh hưởng của dịch bệnh nhưng theo nhiều chuyên gia, đây là cơ hội để các trường nắm bắt thực hiện tự chủ tuyển sinh, hướng tới tự chủ đại học.


Kỳ thi THPT Quốc gia 2020 không dùng làm căn cứ để các trường đại học xét tuyển Kỳ thi THPT Quốc gia 2020 không dùng làm căn cứ để các trường đại học xét tuyển

VTV.vn - Kỳ thi THPT Quốc gia năm nay dự kiến sẽ chỉ phục vụ cho mục đích xét tốt nghiệp, không dùng làm căn cứ để các trường đại học tuyển sinh như những năm trước.


* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Giữ đam mê chế tác đàn ghi ta ở phố biển

VTV.vn - Cây đàn ghi ta, tiếng đàn ghi ta- có lẽ đã quá quen thuộc với mọi người. Nhưng, không phải ai cũng tận mắt nhìn thấy đàn ghi ta được làm ra như thế nào.