Dân kêu trời vì kênh thủy lợi tắc nghẽn

Diệp Phong, Phú Cường (VTV9)Cập nhật 09:09 ngày 18/06/2020

VTV.vn - Lục bình phủ dày đặc, che kín cả một đoạn kênh thủy lợi, khiến phương tiện giao thông thủy không thể lưu thông được.

Lục bình kết thành một khối kéo dài hàng cây số khiến giao thông thủy tê liệt. Tình trạng này kéo dài nhiều năm qua, khiến hàng trăm hộ trồng lúa bên trong gặp nhiều khó khăn. Theo anh Nguyễn Văn Công, xã Thạnh Đông A, Tân Hiệp, Kiên Giang, kênh 8 trở thành con kênh chết đã 2 năm qua, khi xuống giống, hoặc thu hoạch lúa bà con rất khó thuê máy móc. Khi thuê được thì giá cũng cao hơn những nơi khác. Vì kênh tắc nghẽn, giao thông thủy không hoạt động, khiến chi phí sản xuất tăng cao, lợi nhuận luôn bấp bênh.

Kênh 8 dài 12km, là tuyến kênh thủy lợi quan trọng phục vụ sản xuất và vận chuyển cho khoảng 400ha lúa của người dân. Tuy nhiên, một đoạn hơn 2km tiếp giáp với sông Cái Sắn bị lục bình che kín mít khiến các phương tiện giao thông thủy bị ách tắc hoàn toàn.

Chia sẻ với chúng tôi, lãnh đạo UBND xã Thạnh Đông A cho biết: kênh 8 bị tắc nghẽn nghiêm trọng một phần là do những năm gần đây, tỉnh Kiên Giang tổ chức đắp nhiều con đập, tuyến đê ngăn lũ, kiểm soát mặn khiến dòng chảy bị hạn chế. Ngoài ra, một đoạn kênh 8 tiếp giáp sông Cái Sắn bị bồi lắng, dòng chảy tắc nghẽn là điều kiện để lục bình phát triển nhanh.

Cùng với kế hoạch nạo vét kênh 8, địa phương cũng vận động người dân thường xuyên vớt lục bình, khơi thông lòng kênh. Bà con tuyệt đối không phun hóa chất diệt lục bình, bởi sẽ khiến nguồn nước ô nhiễm, ảnh hưởng đến sản xuất nông nghiệp và đe dọa môi trường sống của các loài thủy sản./.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Giữ đam mê chế tác đàn ghi ta ở phố biển

VTV.vn - Cây đàn ghi ta, tiếng đàn ghi ta- có lẽ đã quá quen thuộc với mọi người. Nhưng, không phải ai cũng tận mắt nhìn thấy đàn ghi ta được làm ra như thế nào.