Đánh thuế Trung Quốc, mỗi gia đình Mỹ tiêu tốn thêm 800 USD/năm

Hoàng Yến (VTV9)Cập nhật 06:50 ngày 12/05/2019

(Ảnh minh họa: AP)

VTV.vn - Mỹ và Trung Quốc đã kết thúc 2 ngày đàm phán thương mại mà không đạt được thỏa thuận cụ thể nào.

Trong khi đó, Mỹ còn tăng thuế từ 10% lên 25% đối với 200 tỷ USD hàng xuất khẩu của Trung Quốc. 

Tuy nhiên, người tiêu dùng Mỹ sẽ sớm chịu tác động nếu việc áp thuế được mở rộng sang cả hàng tiêu dùng như lời đe dọa. Nguyên nhân là do 3/4 đồ chơi ở Mỹ được sản xuất tại Trung Quốc. 

Hơn 90% giày dép ở Mỹ cũng là hàng Trung Quốc. Bên cạnh đó, quần áo, tai nghe bluetooth, thậm chí thiết bị bay không người lái cũng vậy. Do đó, chi phí tiêu dùng của một gia đình 4 người ở Mỹ dự kiến sẽ tăng thêm 800 USD/năm.

Kết thúc đàm phán thương mại, Mỹ - Trung Quốc không đạt thỏa thuận Kết thúc đàm phán thương mại, Mỹ - Trung Quốc không đạt thỏa thuận

VTV.vn - Mỹ và Trung Quốc đã kết thúc hai ngày đàm phán thương mại tại thủ đô Washington mà không đạt được thỏa thuận cụ thể nào.


* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Giữ đam mê chế tác đàn ghi ta ở phố biển

VTV.vn - Cây đàn ghi ta, tiếng đàn ghi ta- có lẽ đã quá quen thuộc với mọi người. Nhưng, không phải ai cũng tận mắt nhìn thấy đàn ghi ta được làm ra như thế nào.