Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ phát triển ngành tôm

Huỳnh Tâm (VTV9)Cập nhật 06:52 ngày 04/11/2019

(Ảnh minh họa: Dân trí)

VTV.vn - Các chuyên gia hàng đầu trong và ngoài nước đánh giá rất cao về thành tựu mà ngành tôm Việt Nam đạt được trong thời gian qua.

Nhận xét trên được đưa ra tại Hội nghị Thượng đỉnh Kinh doanh Việt Nam 2019 vừa diễn ra tại Hà Nội. Trong đó, điểm nhấn là việc ứng dụng các công nghệ tiên tiến như: xét nghiệm DNA, lọc nước kháng khuẩn, công nghệ nhà màn, chip điện tử… mà Tập đoàn Việt Úc đang thực hiện. Đây là những đột phá mang tầm cỡ quốc tế. 

Việc ứng dụng những công nghệ nói trên không chỉ nâng cao năng suất, chất lượng sản phẩm tôm nước ta mà còn từng bước đưa ngành hàng tỷ USD này trở nên chuyên nghiệp, hiện đại và bền vững hơn.

Công nghệ - Giải pháp nâng cao giá trị ngành tôm Công nghệ - Giải pháp nâng cao giá trị ngành tôm

VTV.vn - Theo dự kiến của Bộ NN&PTNT, năm 2019, ngành thủy sản Việt Nam sẽ tiếp tục tăng trưởng, xuất khẩu đạt mức 10 tỉ USD, trong đó xuất khẩu tôm phấn đấu đạt 4,2 tỉ USD.


* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Giữ đam mê chế tác đàn ghi ta ở phố biển

VTV.vn - Cây đàn ghi ta, tiếng đàn ghi ta- có lẽ đã quá quen thuộc với mọi người. Nhưng, không phải ai cũng tận mắt nhìn thấy đàn ghi ta được làm ra như thế nào.