Dạy trẻ yêu môi trường qua đồ dùng dạy học tái chế

Anh Đào, Tuấn Khôi (VTV9)Cập nhật 11:41 ngày 16/07/2020

VTV.vn - Dạy trẻ yêu môi trường qua đồ dùng dạy học tái chế là một phương pháp mà ngành giáo dục Cần Thơ đang triển khai ở huyện vùng ven Vĩnh Thạnh.

Bánh bao được làm từ mút. Bọc ni lông gói thành gỏi cuốn. Giấy cắt thành dưa chua và còn rất nhiều món ngon khác làm hoàn toàn từ vật liệu đã qua sử dụng. Chính những không gian vừa chơi vừa học này đã dạy cho trẻ nhận thức bảo vệ môi trường đôi khi đơn giản chỉ là tái chế đồ đã qua sử dụng, nhất là đồ nhựa. 

Còn các bậc phụ huynh, khi đóng góp chai nhựa, hộp giấy cho trường làm đồ chơi cũng là lúc họ hiểu hơn bảo vệ môi trường là những việc làm đơn giản và cụ thể như thế này. Tuy nhiên, thời điểm đầu khi mới triển khai phong trào làm đồ dùng học tập từ vật liệu đã qua sử dụng, các trường mầm non tại Vĩnh Thạnh gặp không ít khó khăn.

Sau 5 năm triển khai phong trào, các trường mầm non tại một huyện vùng ven như Vĩnh Thạnh đã giải quyết được bài toán thiếu kinh phí đầu tư cho trang thiết bị dạy học.

Ngoài ra, để giảm thiệt thòi cho trẻ em nông thôn thiếu điều kiện tham quan, nhiều trường mầm non tại Vĩnh Thạnh còn tận dụng những vật liệu đã qua sử dụng tạo nên những không gian du lịch. Qua đây, trẻ được mở rộng kiến thức về vùng miền, biển đảo. Tình yêu và tự hào về đất nước cũng được nuôi dưỡng bằng cách như thế./.

Bolivia tái chế rác thải nhựa thành đồ dùng trường học Bolivia tái chế rác thải nhựa thành đồ dùng trường học

Tại thành phố La Paz, Bolivia, một dự án tái chế rác thải đã ra đời nhằm phân loại và biến rác thải nhựa thành đồ dùng có ích trong trường học.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Giữ đam mê chế tác đàn ghi ta ở phố biển

VTV.vn - Cây đàn ghi ta, tiếng đàn ghi ta- có lẽ đã quá quen thuộc với mọi người. Nhưng, không phải ai cũng tận mắt nhìn thấy đàn ghi ta được làm ra như thế nào.