ĐBSCL cơ bản tránh mặn thành công cho vụ Đông Xuân

Tấn Hưng - Nguyên Du (VTV9)Cập nhật 19:18 ngày 20/02/2020

VTV.vn - Dù hạn mặn vẫn đang diễn biến phức tạp, đến nay ĐBSCL cơ bản tránh mặn thành công cho vụ lúa Đông Xuân 2019 - 2020.

Đây là thông tin từ buổi làm việc vào chiều 20/2 tại tỉnh Tiền Giang giữa đoàn công tác của Bộ NN&PTNT do Thứ trưởng Lê Quốc Doanh dẫn đầu và các địa phương vùng ĐBSCL.

Theo Cục Trồng trọt, đến nay toàn vùng chỉ có 23.000ha lúa bị thiệt hại do hạn mặn, trong đó thiệt hại trên 70% khoảng 3.500ha. Như vậy, nếu so với 50.000ha thiệt hại cùng kỳ, đây được xem là kết quả chống mặn thành công. Hiện các địa phương đã thu hoạch khoảng 700.000ha với năng suất khá cao, bình quân 6,7 tấn/ha. Tuy nhiên, dự báo cũng sẽ có khoảng 94.000ha tại các tỉnh ven biển có nguy cơ bị ảnh hưởng nếu mặn tiếp tục diễn ra gay gắt và kéo dài tới tháng 3. 

Tại cuộc họp, Thứ truởng Bộ NN&PTNT Lê Quốc Doanh đánh giá cao sự chủ động của các địa phương trong công tác chống hạn mặn như: đẩy lịch thời vụ sớm, triển khai các công trình, bơm chuyền nước... Bộ khuyến cáo các địa phương vận động nông dân tích trữ nguồn nước hiệu quả để bảo vệ các trà lúa còn lại. Trong trường hợp không có nước ngọt, người dân có thể sử dụng nguồn nước nhiễm mặn nhẹ dưới 1o/oo hoặc dùng nước ngọt để tưới phun lá.


Chủ động nguồn nước, tránh thiệt hại kéo dài do hạn mặn gây ra ở ĐBSCL Chủ động nguồn nước, tránh thiệt hại kéo dài do hạn mặn gây ra ở ĐBSCL

VTV.vn - Trong lúc này, chủ động nguồn nước là giải pháp hiệu quả nhất nhằm tránh những thiệt hại kéo dài do hạn mặn gây ra ở ĐBSCL.


* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Giữ đam mê chế tác đàn ghi ta ở phố biển

VTV.vn - Cây đàn ghi ta, tiếng đàn ghi ta- có lẽ đã quá quen thuộc với mọi người. Nhưng, không phải ai cũng tận mắt nhìn thấy đàn ghi ta được làm ra như thế nào.