Kiên Giang đắp hàng trăm đập tạm ngăn nước mặn tràn vào nội đồng

Đặng Công - Lê Thái (VTV9)Cập nhật 21:13 ngày 19/02/2020

VTV.vn - Hiện tỉnh Kiên Giang đang cho đắp hàng trăm đập tạm để ngăn mặn, bảo vệ sản xuất và nguồn nước ngọt.

Tỉnh Kiên Giang đã triển khai đập tạm trên kênh ông Hiển ở xã Vĩnh Hòa Hiệp, huyện Châu Thành. Mục đích là ngăn nước mặn từ biển Tây tràn vào những con sông ở bên trong, đe dọa nguồn cấp nước cho nhà máy nước ở thành phố Rạch Giá.

Hiện tỉnh Kiên Giang đang xin chủ trương đắp thêm đập tạm trên kênh Chưng Bầu ở huyện Châu Thành. Khi xong hai đập này, Nhà máy nước Nam Rạch Giá và Nhà máy nước Tà Tây sẽ đảm bảo nước ngọt cung ứng cho hàng chục nghìn hộ dân ở thành phố Rạch Giá và các huyện lân cận.

Trước đó, tỉnh Kiên Giang đã cho đắp 195 đập tạm trên các tuyến sông, rạch nhỏ để ngăn mặn. Nhờ các đập này, đến nay tỉnh Kiện Giang chỉ bị thiệt hại khoảng 598ha lúa trong tổng số 289.000ha vụ Đông Xuân. Kiểm tra thực tế trong chiều 19/2, Thứ trưởng Bộ NN&PTNT đánh giá cao những giải pháp mà tỉnh Kiên Giang triển khai. Hiện Bộ NN&PTNT đã liên hệ trực tiếp với Bộ Giao thông Vận tải đề nghị cho tỉnh Kiên Giang được triển khai các đập ngăn mặn trên kênh Ông Hiển và kênh Chưng Bầu.


Kiên Giang đề nghị dừng luồng đường thủy để ứng phó hạn mặn Kiên Giang đề nghị dừng luồng đường thủy để ứng phó hạn mặn

VTV.vn - UBND tỉnh Kiên Giang vừa có công văn đề nghị cắt luồng giao thông đường thủy trên kênh Ông Hiển để giữ nước phục vụ sản xuất, sinh hoạt.


* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Giữ đam mê chế tác đàn ghi ta ở phố biển

VTV.vn - Cây đàn ghi ta, tiếng đàn ghi ta- có lẽ đã quá quen thuộc với mọi người. Nhưng, không phải ai cũng tận mắt nhìn thấy đàn ghi ta được làm ra như thế nào.