Dịch tả lợn châu Phi diễn biến phức tạp, hộ nuôi không dám tái đàn

Tuấn Khôi - Nhật Di (VTV9)Cập nhật 08:04 ngày 30/05/2019

VTV.vn - Từ đầu năm đến nay, tình hình dịch bệnh trên vật nuôi ở tỉnh Hậu Giang có nhiều diễn biến phức tạp, đặc biệt là dịch tả lợn châu Phi, với tổng thiệt hại hơn 5 tỷ đồng.

Tính đến ngày 28/5, tỉnh Hậu Giang ghi nhận ít nhất 32 ổ dịch tả lợn châu Phi ở 5 huyện, thị xã với hơn 1.900 con lợn bị tiêu hủy. Tại nơi đầu tiên xảy ra ổ dịch tả lợn châu Phi của tỉnh Hậu Giang, hộ chăn nuôi của ông Nguyễn Văn Oanh (huyện Châu Thành A), đến nay đã hơn 30 ngày chuồng trại bị bỏ không. Nơi này từng nuôi gần 30 con lợn nái trị giá hàng trăm triệu đồng.

Từ tỉnh Vĩnh Long sang tỉnh Hậu Giang thuê đất để nuôi lợn, trong phút chốc ông Nguyễn Thành Ngọc rơi vào cảnh nợ nần. Điều ông mong đợi lúc này là sự hỗ trợ từ địa phương. 

Tỉnh Hậu Giang có hơn 8.000 hộ nuôi lợn có quy mô nhỏ lẻ. Bầy lợn là toàn bộ tài sản của gia đình. Lợn chết, không ít người rơi vào cảnh khánh kiệt, không còn đường xoay sở.


Dịch tả lợn châu Phi diễn biễn phức tạp và khó lường tại ĐBSCL Dịch tả lợn châu Phi diễn biễn phức tạp và khó lường tại ĐBSCL

VTV.vn - Khu vực ĐBSCL rộng lớn, sông rạch chia cắt, phần nhiều là chăn nuôi nhỏ lẻ nên diễn biến của dịch tả lợn châu Phi trong thời gian qua khá phức tạp và khó lường.


* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Giữ đam mê chế tác đàn ghi ta ở phố biển

VTV.vn - Cây đàn ghi ta, tiếng đàn ghi ta- có lẽ đã quá quen thuộc với mọi người. Nhưng, không phải ai cũng tận mắt nhìn thấy đàn ghi ta được làm ra như thế nào.