Dịch tay chân miệng tăng mạnh tại Cần Thơ

Anh Đào (VTV9)Cập nhật 15:22 ngày 15/10/2019

VTV.vn - Tay chân miệng tại ĐBSCL đang ở đỉnh dịch. Tại Khoa Nhiễm - Bệnh viện Nhi đồng Cần Thơ, bệnh nhi phải nằm ra cả hành lang.

Bệnh viện Nhi đồng Cần Thơ cho biết mỗi ngày tại đây tiếp nhận hơn 3.000 trẻ đến khám, trong đó tay chân miệng chiếm gần 1/3. Dịch bùng phát dữ dội nhất bắt đầu từ đầu tháng 9 và hiện đang là đỉnh điểm. Theo số liệu bệnh viện cung cấp, 9 tháng đầu năm nay có hơn 12.000 trẻ mắc tay chân miệng, trong đó nhập viện điều trị gần 1.600 trẻ. Hiện tại Khoa Nhiễm, mỗi ngày có hơn 200 trẻ trị nội trú, vượt gấp gần 3 lần so với sức chứa của khoa. Tay chân miệng là một bệnh nguy hiểm do virus gây ra. 1 năm có 2 đợt dịch lớn và cuối năm là thời điểm bùng phát mạnh nhất./.

Lo ngại bệnh tay chân miệng tái bùng phát trong thời điểm giao mùa Lo ngại bệnh tay chân miệng tái bùng phát trong thời điểm giao mùa

VTV.vn - Các tháng 10, 11 là thời điểm vào mùa bệnh tay chân miệng, các cơ sở giáo dục cần thường xuyên khử trùng khu vực, hướng dẫn trẻ vệ sinh cá nhân đúng cách để phòng bệnh

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Giữ đam mê chế tác đàn ghi ta ở phố biển

VTV.vn - Cây đàn ghi ta, tiếng đàn ghi ta- có lẽ đã quá quen thuộc với mọi người. Nhưng, không phải ai cũng tận mắt nhìn thấy đàn ghi ta được làm ra như thế nào.