Đồ nội thất từ bột bắp thân thiện với môi trường

Nga Nguyễn (VTV9)Cập nhật 15:14 ngày 22/04/2020

(Ảnh trong bài: Reuters)

VTV.vn - Một nghệ nhân người Hàn Quốc đã tìm ra phương pháp sản xuất mới đồ nội thất để giảm lượng chất thải nhựa, đó là làm từ bột bắp.

Nghệ nhân 40 tuổi Ryu Jong-dae vốn nổi tiếng với các sản phẩm đồ nội thất bằng gỗ. Tuy nhiên, trong những năm gần đây, anh đã chuyển sang sử dụng chất liệu nhựa sinh học từ bột bắp để giảm chất thải nhựa trong quá trình sản xuất của mình. Anh kết hợp vật liệu này với công nghệ in 3D để tạo ra các chi tiết tinh tế trên đồ nội thất. 

Khi không còn sử dụng, những đồ dùng này có thể phân hủy sau vài năm, qua đó giúp bảo vệ môi trường.


Đồ nội thất từ bột bắp thân thiện với môi trường - Ảnh 1.
Đồ nội thất từ bột bắp thân thiện với môi trường - Ảnh 2.
Đồ nội thất từ bột bắp thân thiện với môi trường - Ảnh 3.


Đã mắt với đồ vật tí hon được làm từ rác thải của chàng trai 9X Đã mắt với đồ vật tí hon được làm từ rác thải của chàng trai 9X

VTV.vn - Từ những rác thải như nắp bút, hộp xốp, chai nhựa... Tín Phát (21 tuổi) tại Tiền Giang đã làm nên những sản phẩm tí hon vô cùng đáng yêu và đẹp mắt.


* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Giữ đam mê chế tác đàn ghi ta ở phố biển

VTV.vn - Cây đàn ghi ta, tiếng đàn ghi ta- có lẽ đã quá quen thuộc với mọi người. Nhưng, không phải ai cũng tận mắt nhìn thấy đàn ghi ta được làm ra như thế nào.