Doanh nghiệp tìm giải pháp để liên kết chuỗi không bị đứt gãy bởi Covid-19

Lê Phượng, Văn Dương (VTV9)Cập nhật 13:35 ngày 08/08/2020

VTV.vn - Tác động tiêu cực của đại dịch Covid-19 khiến chuỗi liên kết cung ứng bao gồm cả đầu vào nguyên liệu và đầu ra thị trường tiêu thụ đều bị bẻ gãy gần nửa năm nay.

Thiếu hụt nguồn cung nguyên liệu sản xuất - đây là mối nối bị đứt gãy trầm trọng nhất khi dịch Covid-19 bắt đầu bùng phát hồi tháng 2. Bởi doanh nghiệp Việt quá phụ phụ thuộc vào một số thị trường nên khi dịch bệnh xảy ra nguồn cung bị khan hiếm nên nhiều doanh nghiệp phải thu hẹp sản xuất, thậm chí đóng cửa vì thiếu nguyên liệu để sản xuất. 

6 tháng đầu năm, nhập khẩu nguyên liệu đầu vào ngành dệt may, da giày giảm 16% so với cùng kỳ. Song song đó, các nước thuộc thị trường xuất khẩu truyền thống của nước ta (Mỹ, Trung Quốc, EU, Nhật...) phải thực hiện giãn cách xã hội, lao động mất việc làm, thu nhập giảm sút nên nhu cầu tiêu thụ giảm mạnh. Không tiêu thụ được hàng hóa nên 57,7% doanh nghiệp cho biết thị trường tiêu thụ bị giảm mạnh; 47,2% doanh nghiệp có hoạt động xuất khẩu khẳng định hàng hóa sản xuất ra không xuất khẩu được.

Theo chuyên gia kinh tế, dịch bệnh Covid-19 vừa qua các doanh nghiệp đã hình thành 1 chuỗi liên kết kiểu mới để tận dụng thế mạnh của nhau. Thông qua 1 người đứng đầu, chuỗi liên kết đã thành công trong việc vượt qua khó khăn torng dịch bệnh vừa qua. 7 tháng đầu năm, số doanh nghiệp quay trở lại hoạt động đã tăng 17,6%.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Giữ đam mê chế tác đàn ghi ta ở phố biển

VTV.vn - Cây đàn ghi ta, tiếng đàn ghi ta- có lẽ đã quá quen thuộc với mọi người. Nhưng, không phải ai cũng tận mắt nhìn thấy đàn ghi ta được làm ra như thế nào.