Doanh nghiệp xuất khẩu gạo đề xuất tháo gỡ khó khăn về thông quan

Thanh Chương - Lê Thái (VTV9)Cập nhật 22:52 ngày 14/04/2020

VTV.vn - Hiện nay, nhiều doanh nghiệp xuất khẩu gạo ở ĐBSCL đang gặp khó trong việc thực hiện thủ tục thông quan.

Một doanh nghiệp hiện đang có hơn 3.000 tấn gạo đang chờ thông quan tại cảng. Lượng gạo trên đã lưu kho từ ngày 24/3 ngay khi Thủ tướng Chính phủ yêu cầu tạm dừng ký hợp đồng xuất khẩu gạo mới. Việc chưa thể thông quan trong đợt này ảnh hưởng lớn đến sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp.

Cũng có vài container chưa thể thông quan, một doanh nghiệp khác rơi vào cảnh "tiến thoái lưỡng nan". Hàng hóa đã nằm chờ gần 1 tháng nay, doanh nghiệp không biết phải tiếp tục đợi hay nên chở lượng gạo này về.

Ngày 10/4, Thủ tướng Chính phủ đã đồng ý chủ trương về xuất khẩu 400.000 tấn gạo trong tháng 4/2020. Chủ trương này ngay lập tức tạo tác động tích cực đến thị trường. Với việc xuất khẩu gạo trở lại, Thủ tướng yêu cầu phải bảo đảm chặt chẽ, công khai, minh bạch, dễ thực hiện, dễ giám sát, không để xảy ra tiêu cực, trục lợi chính sách. Hiện nay, các doanh nghiệp xuất khẩu gạo ĐBSCL mong muốn chỉ đạo này của Thủ tướng được thực hiện nghiêm túc.


Doanh nghiệp xuất khẩu gạo kiến nghị xem xét lại việc mở tờ khai Doanh nghiệp xuất khẩu gạo kiến nghị xem xét lại việc mở tờ khai

VTV.vn - Ngày 10/4, Thủ tướng Chính phủ đã đồng ý chủ trương xuất khẩu 400.000 tấn gạo trong tháng 4/2020, nhưng hiện các DN xuất khẩu đang gặp khó trong thực hiện chủ trương này.


* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Giữ đam mê chế tác đàn ghi ta ở phố biển

VTV.vn - Cây đàn ghi ta, tiếng đàn ghi ta- có lẽ đã quá quen thuộc với mọi người. Nhưng, không phải ai cũng tận mắt nhìn thấy đàn ghi ta được làm ra như thế nào.