Doanh nghiệp gặp khó khăn khi đăng ký xuất khẩu gạo trực tuyến

Ban Thời sự-Thứ hai, ngày 13/04/2020 14:58 GMT+7

VTV.vn - Từ 0h ngày 11/4, DN được phép đăng ký hải quan để xuất khẩu 400.00 tấn gạo trong tháng 4 theo quyết định của Thủ tướng. Tuy nhiên, việc này đã xuất hiện nhiều bất cập.

Các doanh nghiệp cho biết, ngày 11/4, không thể truy cập hệ thống làm tờ khai hải quan trực tuyến nhưng rạng sáng 12/4 hạn ngạch đã được đăng ký hết.

Nhiều doanh nghiệp tại Đồng bằng Sông Cửu Long cho biết, sau khi nhận được thông tin cho phép xuất khẩu gạo trở lại, doanh nghiệp đã rất vui mừng vì nghĩ có thể giải phóng được các lô hàng đã vận chuyển đến cảng trước khi có quyết định tạm dừng xuất khẩu gạo. Chỉ riêng các doanh nghiệp ở Cần Thơ hiện nay có gần 10.000 tấn gạo chờ xuất khẩu, chi phí phát sinh mà các doanh nghiệp phải trả lên tới hàng tỷ đồng.

Tuy nhiên, bất cập trong việc cơ quan Hải quan bất ngờ mở cổng khai trực tuyến vào nửa đêm, rạng sáng thì kết thúc khiến nhiều doanh nghiệp mất cơ hội xuất khẩu và sẽ tiếp tục gặp khó khăn vì hàng còn ùn ứ ngoài cảng rất lớn.

Tác động tích cực từ chủ trương xuất khẩu gạo trở lại Tác động tích cực từ chủ trương xuất khẩu gạo trở lại Xuất khẩu gạo: Bài toán cân đối mục tiêu kinh tế và đảm bảo an ninh lương thực quốc gia Xuất khẩu gạo: Bài toán cân đối mục tiêu kinh tế và đảm bảo an ninh lương thực quốc gia Kiến nghị dừng xuất khẩu gạo cấp thấp để thực hiện dự trữ quốc gia Kiến nghị dừng xuất khẩu gạo cấp thấp để thực hiện dự trữ quốc gia

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước