Độc đáo quán cà phê ốp 3.000 dĩa cổ

Anh Đào, Nguyên Du (VTV9)Cập nhật 08:18 ngày 06/08/2020

VTV.vn - Uống cà phê tại quán có đến 3.000 chiếc dĩa cổ, hàng chục chiếc đèn dầu và một dàn lư hương mắc tre bằng đồng nguyên khối. Bạn đã thử?

Quán cà phê hai tầng, rộng hàng trăm mét vuông nằm ở đường Xuân Hồng (phường Long Tuyền, quận Bình Thủy, TP.Cần Thơ) chủ nhân là anh Phạm Văn Hai. Quán cà phê được mở ra để chủ nhân thỏa niềm đam mê sưu tầm, đồng thời đây còn là nơi giao lưu, chia sẻ kinh nghiệm về cổ vật. Trước quán, anh Hai sử dụng hơn 3.000 cái dĩa dán kín phía bên ngoài. Bên trong, chủ nhân trưng bày khoảng 2.000 món đồ cổ như: chén, đĩa, bình hoa, thố… cho đến các món đồ bằng đồng.

Từng tốt nghiệp Đại học ngành Xã hội học nhưng anh Hai rất đam mê sưu tập đồ cổ. Hơn 4 năm nay, anh thường đến Chợ ve chai Cần Thơ để tìm những đồ cổ lạ để mua về trưng bày, hay khi bạn bè gặp những cổ vật gia dụng trong gia đình giới thiệu là anh tìm đến mua ngay.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Giữ đam mê chế tác đàn ghi ta ở phố biển

VTV.vn - Cây đàn ghi ta, tiếng đàn ghi ta- có lẽ đã quá quen thuộc với mọi người. Nhưng, không phải ai cũng tận mắt nhìn thấy đàn ghi ta được làm ra như thế nào.