Du lịch Khánh Hòa chủ động phòng chống dịch viêm phổi cấp

Tấn Quýnh (VTV9)Cập nhật 16:06 ngày 29/01/2020

VTV.vn - Vào lúc này, 2 công việc được những người làm du lịch Khánh Hòa song song thực hiện là nỗ lực tham gia phòng chống dịch bệnh và nhanh chóng tái cơ cấu thị trường khách.

Dễ bắt gặp trên mọi tuyến đường ở thành phố du lịch Nha Trang trong những ngày này là người dân và du khách với khẩu trang y tế. Ngay cả lúc ở bên biển, nhiều du khách vẫn không rời bỏ khẩu trang. Và luôn có trong túi xách là dung dịch rửa tay. Du lịch ở chỗ đông người, du khách lo lắng cũng là điều dễ hiểu. Cũng vì thế, những người làm du lịch ở Nha Trang, ngay từ khi có những khuyến cáo từ ngành y tế đã tuân thủ chặt chẽ.

Hiện Trung Quốc là thị trường khách quốc tế lớn nhất của du lịch Khánh Hòa. Năm ngoái, có 2,4 triệu lượt khách Trung Quốc đến Khánh Hòa chiếm khoảng 70% khách quốc tế. Từ ngày 28 tháng 1, các hãng hàng không chỉ chở khách từ Khánh Hòa về lại Trung Quốc chứ không còn khách mới bay đến cảng hàng không quốc tế Cam Ranh như trước.

Một ngày sau khi ngưng đón khách Trung Quốc, tại hầu khắp các điểm du lịch ở Khánh Hòa, lượng khách Trung Quốc đã giảm mạnh. Kinh tế du lịch chắc chắn sẽ gánh chịu tổn thất. Đáng lo ngại là sức ép khủng hoảng thừa phòng lưu trú sẽ gay gắt hơn khi ở đây đang có hơn 50.000 phòng.

Để giảm bớt khó khăn, bên cạnh tuân thủ các khuyến cáo phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do virus corona chủng mới thì du lịch Khánh Hòa đang tìm cách nhanh chóng thay đổi thị trường khách.

Không hoang mang, chủ động phòng chống dịch bệnh cũng như chủ động tái cơ cấu thị trường khách, chỉ có như thế mới giúp du lịch vượt qua khó khăn như lúc này.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Giữ đam mê chế tác đàn ghi ta ở phố biển

VTV.vn - Cây đàn ghi ta, tiếng đàn ghi ta- có lẽ đã quá quen thuộc với mọi người. Nhưng, không phải ai cũng tận mắt nhìn thấy đàn ghi ta được làm ra như thế nào.