Dùng tiền giả mệnh giá cao mua hàng thật

Đặng Công (VTV9)Cập nhật 14:27 ngày 22/06/2020

VTV.vn - Mới đây, nhiều tiểu thương ở thành phố Hà Tiên, tỉnh Kiên Giang đã bị kẻ gian dùng tiền giả mệnh giá cao mua hàng để lấy tiền thật.

Điều đáng nói đối tượng mà bọn chúng nhằm vào là những người buôn bán nhỏ, có hoàn cảnh khó khăn. Sáng ngày 14/6, 02 đối tượng lạ mặt xuất hiện ở chợ cá và chợ bách hoá Hà Tiên, tỉnh Kiên Giang. Chúng liên tục dùng tiền mệnh giá 500 ngàn đồng để mua hải sản, quần áo trị giá từ 70 đến 100.000 đồng rồi lấy lại tiền thừa. Nghi vấn, người bán hàng kiểm tra thì phát hiện các tờ 500 ngàn đồng đều là tiền giả.

Theo các tiểu thương, tiền mà 2 đối tượng mua hàng có màu khá nhạt. Vò lại thì tờ tiền không duỗi thẳng ra như ban đầu. Chỉ trong thời gian ngắn, bọn chúng đã mua hàng hóa của 07 tiểu thương trả 09 tờ tiền mệnh giá 500 ngàn đồng. Có hộ bị chúng lừa đến lần thứ 03 mới phát hiện ra đó là tiền giả.

Tiếp nhận được thông tin, công an thành phố đã nhanh chóng vào cuộc, thu thập thông tin để truy tìm đối tượng. Lực lượng chức năng khuyến cáo người dân nắm rõ các đặc điểm của tiền thật để hạn chế các rủi ro khi giao dịch. Cần nâng cao tinh thần cảnh giác trước thủ đoạn của tội phạm buôn bán, vận chuyển, tiêu thụ tiền giả. Khi phát hiện đối tượng nghi vấn, nên báo ngay cho công an gần nhất để kịp thời bắt giữ, điều tra đối tượng sử dụng tiền giả.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Giữ đam mê chế tác đàn ghi ta ở phố biển

VTV.vn - Cây đàn ghi ta, tiếng đàn ghi ta- có lẽ đã quá quen thuộc với mọi người. Nhưng, không phải ai cũng tận mắt nhìn thấy đàn ghi ta được làm ra như thế nào.