Được mùa, được giá, người dân làng hoa kiểng Phó Thọ - Bà Bộ phấn khởi

Thanh Chương (VTV9)Cập nhật 09:32 ngày 02/01/2020

VTV.vn - Tại làng hoa Phó Thọ - Bà Bộ của thành phố Cần Thơ, vào thời điểm này, hoa kiểng phục vụ Tết phát triển tốt, hứa hẹn được mùa, được giá.

Ngày nào anh Đỗ Văn Tình (ở phường Long Hòa, quận Bình Thủy, thành phố Cần Thơ) cũng tất bật với các công đoạn chăm sóc hoa từ tưới nước, bón phân đến tỉa cành, ngắt nụ. Năm nay, anh đầu tư 4.000 giỏ hoa Tết với 7 - 8 chủng loại để khách hàng dễ lựa chọn, trong đó nhiều nhất là cúc Đài Loan, cúc vạn thọ, hoa dưa, mai dạ thảo, cát tường.

Tết năm nay, làng hoa kiểng Phó Thọ - Bà Bộ ở thành phố Cần Thơ chuẩn bị cung cấp cho thị trường trên 300.000 chậu hoa với khoảng 20 chủng loại. Làng hoa hiện có hơn 200 hộ dân trồng hoa kiểng. Nhờ ở gần trung tâm thành phố nên nhà vườn kết hợp trồng hoa vừa làm du lịch. Đến thời điểm này, các vườn hoa đều đã sẵn sàng bung hàng với chất lượng tốt nhất phục vụ Tết.

Với tay nghề cũng như kỹ thuật hiện nay, người trồng dễ dàng điều khiển để hoa nở đẹp vào dịp Tết dù thời tiết thất thường. Giá cả hiện nay đảm bảo bà con sẽ có lãi. Vụ hoa Tết được mùa, được giá sẽ là cái kết có hậu cho hơn 5 tháng vất vả chăm sóc của nhà vườn miền Tây.


Làng hoa truyền thống ở Cần Thơ chuẩn bị vụ hoa Tết Làng hoa truyền thống ở Cần Thơ chuẩn bị vụ hoa Tết

VTV.vn - Vào thời điểm này, làng nghề hoa kiểng Phó Thọ - Bà Bộ ở thành phố Cần Thơ đã đi được nửa chặng đường chuẩn bị cho vụ hoa Tết, vụ sản xuất quan trọng nhất năm nay.


* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Giữ đam mê chế tác đàn ghi ta ở phố biển

VTV.vn - Cây đàn ghi ta, tiếng đàn ghi ta- có lẽ đã quá quen thuộc với mọi người. Nhưng, không phải ai cũng tận mắt nhìn thấy đàn ghi ta được làm ra như thế nào.