Làng hoa Sa Đéc trồng nhiều giống hoa mới cho Tết

Ban Thời sự-Thứ tư, ngày 13/12/2017 14:51 GMT+7

VTV.vn - Năm nay, ngoài những loại hoa truyền thống, chuẩn bị cho vụ hoa Tết, nông dân làng hoa Sa Đéc (Đồng Tháp) còn mạnh dạn trồng nhiều giống hoa mới lạ.

Ngoài giống dưa PePiNo nguồn gốc từ Nam Mỹ vừa được ông Trần Văn Tiếp (xã Tân Khánh Đông, TP Sa Đéc, Đồng Tháp) trồng thành công, năm nay ông tiếp tục đưa ra thị trường các giống hoa mới khác như thạch thảo, hoàng oanh. Dù mới thử nghiệm nhưng hiện các giống hoa mới phát triển khá tốt. "Hoa của làng hoa Sa Đéc năm nay sẽ bán rất chạy và có giá tốt", ông Tiếp nhận định.

Cũng đam mê những dòng hoa mới, vụ hoa Tết này, ông Hồ Hữu Tài (phường Tân Quy Đông, TP Sa Đéc, Đồng Tháp) cũng đang chuẩn bị hơn 1.000 giỏ hoa cúc Nhật. Đây là giống cúc lần đầu tiên được trồng ở Sa Đéc với nhiều màu sắc khá bắt bắt. "Cúc Nhật cũng dễ trồng không khó như các loại khác", ông Tài nói.

Ngày trước, cúc đồng tiền mini chỉ trồng thành công ở khí hậu ôn đới như Đà Lạt. Tuy nhiên, anh Đặng Thanh Hải (phường Tân Quy Đông, TP Sa Đéc, Đồng Tháp) đã thuần dưỡng thành công 3.000 giỏ. Nhỏ gọn, có thể để bàn làm việc, anh rất kỳ vọng loại hoa cúc này sẽ được thị trường ưa chuộng.

Không ngừng tìm tòi cho ra đời thêm nhiều giống hoa mới, sự cần cù, sáng tạo của nông dân làng hoa Sa Đéc đã làm cho bức tranh phong cảnh làng hoa thêm phần phong phú, hấp dẫn du khách gần xa.

Làng hoa Sa Đéc (Đồng Tháp) tất bật chuẩn bị cho vụ hoa Tết Làng hoa Sa Đéc (Đồng Tháp) tất bật chuẩn bị cho vụ hoa Tết

VTV.vn - Tại làng hoa Sa Đéc, tỉnh Đồng Tháp - một trong những làng hoa lớn nhất miền Tây - nông dân đang tất bật xuống giống các loại hoa phục vụ Tết Mậu Tuất.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước