Đường hoa nghệ thuật thành phố Cần Thơ

Quốc Minh (VTV9)Cập nhật 17:41 ngày 22/01/2020

VTV.vn - Tối qua 21/1, đường hoa nghệ thuật 2020 của thành phố Cần Thơ đã khai mạc, phục vụ nhu cầu tham quan vui xuân của người dân trong dịp Tết Nguyên đán Canh Tý.

Đây là năm thứ 7 liên tiếp thành phố triển khai làm đường hoa, nhưng vẫn mang đến nhiều sự mới lạ và thú vị cho người dân. Tuy vẫn được thực hiện tại tuyến đường cũ là Nguyễn Thái Học và Võ Văn Tần, nhưng đường hoa nghệ thuật năm nay của thành phố Cần Thơ được cho là khác hẳn với những năm trước, nhất là ở ý tưởng và cách thể hiện các mô hình, tiểu cảnh. Ngay cả chủ đề về biển đảo cũng được làm mềm hóa, nhẹ nhàng qua hình ảnh của cá, tôm, cua. Không chỉ mang lại cảm giác quy mô và sang trọng, đường hoa còn chú trọng tính sinh động và gia tăng tính giải trí thông qua những mô hình chuột hiện đại và truyền thống.

Ngay trong đêm khai mạc, đường hoa đã chật kín người đến tham quan, chụp ảnh lưu niệm. Con đường hoa chỉ gần 700m cho cả hai chiều với hơn 45 mô hình và tiểu cảnh nhưng có thể mang đến những điều bất ngờ và niềm vui bất tận cho nhiều người. Từ nhiều năm qua, đường hoa nghệ thuật đã được xem là món ăn tinh thần thú vị của ngày xuân trên đất Tây đô. Năm nay, hơn 80.000 chậu hoa tươi sẽ cùng khoe sắc đến mùng 5 Tết, phục vụ nhu cầu thưởng ngoạn, vui xuân của người dân đồng bằng.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Giữ đam mê chế tác đàn ghi ta ở phố biển

VTV.vn - Cây đàn ghi ta, tiếng đàn ghi ta- có lẽ đã quá quen thuộc với mọi người. Nhưng, không phải ai cũng tận mắt nhìn thấy đàn ghi ta được làm ra như thế nào.